'Lộ diện' đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch giải thanh niên Thừa Thiên – Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/03/2023 05:16 GMT+7

Đội bóng Huyện đoàn Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa trở thành nhà vô địch trong Giải bóng đá thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế 2023, đây cũng là lần thứ 3 đội bóng này đoạt cúp vàng.

Ngày 25.3, tại TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) Giải bóng đá thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 5 (năm 2023 đã) đã chính thức khép lại, một lần nữa, cúp vô địch lại thuộc về đội bóng Huyện đoàn Quảng Điền.

'Lộ diện' đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch giải thanh niên Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Đội bóng Huyện đoàn Quảng Điền lần 3 liên tiếp đoạt cúp vô địch

N.X

Giải bóng đá thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 5 khai mạc từ ngày 4.3, với sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Trải qua 26 trận đấu kịch tính ở 4 bảng đấu, những người trẻ để lại nhiều cảm xúc trong lòng các vận động viên, đoàn viên, thanh niên, khán giả tham gia cổ vũ. Được giới chuyên môn thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao.

Bên cạnh cúp vô địch thuộc về đội bóng Huyện đoàn Quảng Điền, ban tổ chức cũng đã trao giải Nhì cho đội bóng Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và giải Ba cho đội bóng của Thành đoàn Huế…

'Lộ diện' đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch giải thanh niên Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Giải đấu đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc

N.X

'Lộ diện' đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch giải thanh niên Thừa Thiên – Huế - Ảnh 3.

Khản giải cuồn nhiệt, cổ vũ các đội bóng thi đấu giải bóng đá thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế

N.X

'Lộ diện' đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch giải thanh niên Thừa Thiên – Huế - Ảnh 4.

Đội bóng Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là đội đạt giải nhì

N.X

Qua giải đấu này, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế và ban tổ chức mong muốn góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn có cơ hội gặp mặt giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm; đặc biệt là cùng nhau góp phần đưa phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.