Lo gần, lo xa

13/12/2022 10:03 GMT+7

Mỹ và đồng minh bất ngờ gia tăng mức độ cảnh báo cấp thiết về việc Nga và Iran thúc đẩy hợp tác quân sự và quốc phòng.

Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ và cơ quan tình báo Anh thậm chí còn cho rằng Nga và Iran đang tiến tới “quan hệ đối tác trên mọi lĩnh vực liên quan đến quân sự và quốc phòng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một cuộc gặp ở Tehran (Iran) vào tháng 7.2022 during a meeting in Tehran, Iran July 19, 2022

REUTERS

Lần đầu kể từ trước đến nay, phe này đề cập rõ ràng như vậy đến khả năng và triển vọng Nga và Iran tăng cường hợp tác song phương ở mức độ hai bên trở thành đồng minh quân sự và quốc phòng.

Kịch bản triển vọng này hiện chẳng khác gì cơn ác mộng đối với Mỹ và đồng minh bởi sẽ giúp gia tăng đáng kể tiềm lực quân sự và quốc phòng cho Nga và Iran. Ở khu vực vùng Vịnh, Mỹ và đồng minh sẽ thêm khó khăn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và ngăn chặn Iran vươn lên trở thành cường quốc chính trị và quân sự. Ở châu Âu, Mỹ và đồng minh khó khăn thêm với chiến sự Ukraine.

Iran đã chuyển giao công nghệ để Nga tự sản xuất UAV "tự sát" tấn công Ukraine?

Phe này không thể không lo gần và lo xa. Lo ngại trước mắt của họ tập trung vào việc Iran cung ứng tên lửa hành trình và máy bay tiêm kích không người lái cho Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Lo ngại về lâu dài của họ nhằm vào việc Nga chuyển giao công nghệ và khí tài quân sự hiện đại như hệ thống tên lửa và phòng thủ tên lửa, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, hệ thống radar tối tân... cho Iran cũng như hợp tác chế tạo ở hai nước. Cho nên rồi đây phe này chắc sẽ không để yên cho Nga và Iran liên thủ hay liên minh như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.