Lỡ hẹn giải Đài Loan, Nguyễn Thị Oanh dự giải điền kinh vô địch châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/06/2023 06:49 GMT+7

Chân chạy số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh lên kế hoạch tham dự giải điền kinh vô địch châu Á tại Thái Lan từ ngày 12 đến 16.7 tới sau khi lỡ hẹn với giải điền kinh quốc tế Đài Loan mở rộng.

Sau khi Nguyễn Thị Oanh rút lui không tham dự giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2023, HLV Trần Văn Sỹ đã lên kế hoạch để cô trở lại ở giải điền kinh vô địch châu Á vào tháng 7 tới tại Thái Lan. Giải đấu này hứa hẹn có sự góp mặt của đông đảo các VĐV hàng đầu châu lục nhằm kiểm tra thành tích trước thềm ASIAD 19 (tháng 9 tại Trung Quốc). Vì thế sự cạnh tranh cũng hứa hẹn hết sức quyết liệt.

Lỡ hẹn giải Đài Loan, Nguyễn Thị Oanh dự giải điền kinh vô địch châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh có kế hoạch tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan vào tháng 7 tới

HÀ PHƯƠNG

Song song với việc chuẩn bị cho giải điền kinh vô địch châu Á, thầy trò HLV Trần Văn Sỹ còn sẵn sàng cho việc tham dự giải điền kinh vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Hungary từ ngày 19 đến 27.8. Hiện chưa có VĐV nào của điền kinh Việt Nam đạt chuẩn tham dự, khả năng Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) sẽ trao suất đặc cách cho điền kinh Việt Nam như những lần trước và ưu tiên số 1 vẫn dành cho Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh tạo kỳ tích lịch sử, giành HCV thứ 4 tại SEA Games 32

Lỡ hẹn giải Đài Loan, Nguyễn Thị Oanh dự giải điền kinh vô địch châu Á - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh hướng đến mục tiêu quan trọng tại ASIAD 19

HÀ PHƯƠNG

Tuy nhiên giải đấu quan trọng nhất mà chân chạy quê Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh hướng đến là ASIAD 19. Đó là giải đấu mà thầy trò HLV Trần Văn Sỹ đặt mục tiêu đổi màu huy chương ở cự ly 3000m vượt chướng ngại vật là nội dung mà Oanh đoạt HCĐ năm 2018.

Sau SEA Games 32 chói sáng với 4 HCV các cự ly 1.500m, 3000m vượt chướng ngại vật, 5000m và 10.000m, đặc biệt là kỳ tích đoạt 2 HCV chỉ trong vòng 30 phút giúp Nguyễn Thị Oanh được mời tham dự rất nhiều sự kiện bên lề. Điều này khiến cô phải cân đối thời gian đồng thời đặt ưu tiên số 1 là làm sao không ảnh hưởng đến việc tập luyện.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến tham dự giải điền kinh vô địch châu Á với 15 VĐV, trong đó các gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam tỏa sáng ở SEA Games 32 như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Trung Cường,...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.