Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập

21/07/2013 03:10 GMT+7

Ít nhất 3 người chết trong vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và phe phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi xảy ra vào tối 19.7 (giờ địa phương), theo Reuters.

Tính từ khi quân đội phế truất ông Morsi vào ngày 3.7, đến nay đã có 99 người thiệt mạng. Ông Morsi đang bị quân đội giam giữ tại một nơi bí mật cùng một số lãnh đạo của Phong trào Huynh đệ Hồi giáo, khiến nhiều người lo ngại sẽ xảy ra bạo động lớn. LHQ đã yêu cầu chính phủ hiện tại của Ai Cập giải thích về vụ bắt giữ và nói rõ họ có định mở phiên tòa xét xử hay không. Đến sáng 20.7, phe phản đối ông Morsi tiếp tục biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo. Trong khi đó, hàng ngàn người tuần hành tại nhiều thành phố khác của Ai Cập nhằm kêu gọi phục chức cho ông Morsi. Giữa bối cảnh như vậy, quân đội Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt gần khu nghỉ dưỡng Eilat ở biển Đỏ, gần biên giới Ai Cập, theo AFP. Động thái này bắt nguồn từ việc khu vực phi quân sự trên bán đảo Sinai, giữa Ai Cập và Israel, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ đụng độ.

Minh Trung

>> Ai Cập có nội các lâm thời
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra
>> Ai Cập sẽ điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi
>> Mỹ sẽ chuyển 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
>> Ai Cập có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.