Lo ngại bạo lực, chung kết lượt về Copa Libertadores 2018 không diễn ra ở Argentina

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2018 14:05 GMT+7

Sau khi bị hoãn 2 lần, trận chung kết lượt về Copa Libertadores giữa hai CLB Argentina là River Plate và Boca Juniors sẽ được tổ chức lại ở nước ngoài trong tháng tới.

[VIDEO] CĐV GÂY BẠO LOẠI TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT LƯỢT VỀ COPA LIBERTADORES
Sau cuộc họp với chủ tịch của hai CLB tại thủ đô Asuncion (Paraguay), Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) ngày 27.11 thông báo trận đấu trên có thể diễn ra vào ngày “8 hoặc 9.12 ở bên ngoài lãnh thổ Argentina” tại một địa điểm vẫn chưa được quyết định. Trận lượt về giữa hai đội bóng của TP Buenos Aires vốn được tổ chức vào cuối tuần trước nhưng đã bị hoãn lại sau khi cổ động viên (CĐV) River dùng hơi cay, đá và gậy gộc tấn công xe buýt chở đội Boca Juniors khiến một số cầu thủ bị thương.
Bạo lực khiến trận chung kết lượt về Copa Libertadores 2018 bị hoãn 2 lần AFP
Theo AFP, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez nói với các phóng viên rằng “trận chung kết lượt về không thể diễn ra ở Argentina”. Trước đó, CONMEBOL đã ra thông báo với nội dung “bạo lực đã khiến các cầu thủ, quan chức và người hâm mộ gặp nguy hiểm, nên việc tổ chức trận chung kết tại Argentina là điều không khôn ngoan”.
Cả hai bên đều cực kỳ căng thẳng trước trận đấu này tiếp sau trận lượt đi hòa 2-2 trên sân Bombonera của Boca Juniors cách đây 2 tuần. Trận lượt về đã bị hoãn lại sau khi một số cầu thủ Boca Juniors bị một số vết cắt do kính vỡ và hít phải khói độc do xe của họ bị CĐV River Plate tấn công khi đang trên đường đến sân Monumental ở thủ đô Argentina hôm 24.11.
Lúc đầu, trận chung kết lượt về chỉ bị hoãn 24 tiếng, nhưng qua ngày 25.11, CONMEBOL thông báo trận đấu bị hoãn vô thời hạn và thời gian tổ chức lại sẽ được quyết trong cuộc họp ngày 27.11. Chủ tịch Dominguez cũng đã khen chủ tịch của 2 CLB đã đạt được “thỏa thuận của một quý ông” khi cùng đồng ý hoãn trận đấu.
Tuy nhiên, Chủ tịch CLB Boca Juniors là Daniel Angelici đã kiến nghị CONMEBOL trao cúp cho họ, một động thái mà Chủ tịch CLB River Plate Rodolfo D”Onofrio gọi là “đáng xấu hổ” và “phản bội”. Boca Juniors đã yêu cầu CONMEBOL áp dụng Điều 18, trong đó nhắc đến các mức phạt có thể đưa ra, bao gồm xử thua trận đấu.
Chủ tịch CLB Boca Juniors là Daniel Angelici yêu cầu xử thua River Plate AFP
Ủy ban kỷ luật của CONMEBOL đã mở hồ sơ vào chiều ngày 26.11, trong đó cho River Plate có 24 tiếng để tự biện hộ. Ngay cả Tổng thống Argentina Mauricio Macri - một CĐV và từng là Chủ tịch Boca Juniors - và Thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta đều nhận trách nhiệm về việc “không đảm bảo an toàn” cho trận đấu này. Trong ngày 26.11, ông Martin Ocampo - người phụ trách an ninh của thủ đô Argentina, đã từ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.