Lo ngại 'mua đất ào ào' sau thông tin Hóc Môn lên thành phố

08/06/2022 15:07 GMT+7

Hiện phương án đưa 5 huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ lên quận hay thành phố (TP) chưa được chốt nhưng lãnh đạo TP.HCM lo ngại giá đất tăng sau các thông tin định hướng phát triển đô thị của các huyện.

Sáng 8.6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác TP đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy Hóc Môn đề xuất Thành ủy TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng đề án đầu tư - xây dựng H.Hóc Môn thành TP trực thuộc TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Trong hội nghị triển khai đề án xây dựng các huyện thành quận hoặc TP giai đoạn 2021 - 2030 hồi tuần trước, lãnh đạo UBND H.Hóc Môn chính thức thông tin định hướng của huyện là phát triển lên TP, thay vì lên quận như trước đây.

Lý do được đưa ra là huyện còn nhiều vùng nông thôn không thể chuyển thành đô thị, và các tiêu chí lên TP cũng dễ đáp ứng hơn so với lên quận.

Ngã tư An Sương là nút giao thông quan trọng giữa H.Hóc Môn và Q.12

nguyên vũ

Góp ý cho H.Hóc Môn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị huyện cần bám sát các tiêu chí về phân loại đô thị, xây dựng lộ trình nâng cấp lên quận hoặc TP sát với đặc thù địa phương.

“Tránh tình trạng công bố sớm nhưng thời gian kéo dài, hậu quả là đất tăng giá nhưng chất lượng cuộc sống không có gì thay đổi”, ông Đức nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị huyện tiếp tục phát huy thế mạnh thời gian qua như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao quyết tâm của H.Hóc Môn phấn đấu lên TP trước năm 2030. Dù vậy, công việc trước mắt của địa phương cần giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Ông Nên cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII mới chỉ đề cập việc đưa các huyện lên quận, gần đây mới phát sinh đề xuất lên TP. Hiện TP.HCM vẫn chưa chốt phương án xây dựng H.Hóc Môn thành quận hay TP. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần cẩn trọng trong cách thông tin để tránh tình trạng “mua đất cát ào ào”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn sáng 8.6

nguyên vũ

Dẫn lại đánh giá của nhiều chuyên gia về những tiềm năng, thời cơ của Hóc Môn để trở thành đô thị sinh thái, ông Nên đề nghị huyện tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, trong đó chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, giữ vững an ninh trật tự.

Đến nay, cả 5 huyện ngoại thành của TP.HCM: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ đều định hướng phát triển lên TP. Theo kế hoạch, đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc TP thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được Sở Nội vụ trình UBND TP.HCM trước ngày 30.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.