Lo ngại ‘tan đàn xẻ nghé’, FIFA né tránh dự án tổ chức World Cup 2 năm/lần

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/04/2022 09:33 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 31.3 đã cố gắng tránh xa dự án gây tranh cãi lớn là tổ chức World Cup 2 năm/lần.

"Tôi xin nói rõ rằng FIFA đã không đề xuất tổ chức World Cup 2 năm/lần", ông Infantino nói trên sân khấu tại đại hội FIFA ở Doha (Qatar) trước lễ bốc thăm World Cup năm nay. Trước đó, ông Infantino đã thúc đẩy dự án trên trong những tháng gần đây cùng với Arsene Wenger, cựu HLV Arsenal và hiện là trưởng bộ phận phát triển toàn cầu của FIFA. Ông Infantino từng tuyên bố tại một hội nghị trực tuyến của FIFA vào tháng 12 năm ngoái rằng việc tổ chức World Cup thường xuyên hơn sẽ mang lại lợi ích tài chính to lớn cho các liên đoàn thành viên.

Để tránh xung đột, FIFA né tránh thúc đẩy dự án tổ chức World Cup 2 năm/lần

AFP

Sau đó, FIFA hứa sẽ tăng thêm 19 triệu USD với chu kỳ 4 năm/lần cho mỗi liên đoàn quốc gia, dựa trên các nghiên cứu khả thi dự kiến ​​tăng doanh thu. Tuy nhiên, ông Infantino đã phải đình chỉ cuộc bỏ phiếu về chủ đề tổ chức World Cup 2 năm/lần do vấp phải sự phản đối dữ dội từ mọi phía.

Ban đầu nhiều người nghĩ rằng chủ đề trên sẽ nổi bật tại đại hội hôm 31.3, nhưng thay vào đó, chương trình nghị sự bị chi phối vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như việc chuẩn bị cho World Cup 2022 tại Qatar. “Đại hội FIFA vừa qua đã yêu cầu nghiên cứu khả thi về việc tổ chức World Cup 2 năm/lần. Nhóm nghiên cứu của FIFA dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger đã làm đúng như vậy. FIFA đã không đề xuất bất cứ điều gì, nhưng đi đến kết luận rằng điều đó là khả thi, rằng nó sẽ có một số tác động. Chúng tôi nhận thấy nó sẽ khả thi và thậm chí tích cực đối với một phần lớn thế giới, nhưng tất nhiên cũng có sự phản đối lớn đối với nó và cần các cuộc thảo luận”, chủ tịch FIFA tuyên bố.

Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm/lần đã bị nhiều bên chỉ trích. Trong đó, UEFA và CONMEBOL thống nhất phản đối và thậm chí còn tiến tới tổ chức giải đấu các quốc gia xuyên Đại Tây Dương sau năm 2024. Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) cũng như các liên đoàn và các cầu thủ cũng đã lên tiếng phản đối.

Thành viên FIFA tập trung vào vấn đề liên quan đến Nga

AFP

Liên đoàn Bóng đá châu Phi đã ủng hộ, nhưng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng bày tỏ lo ngại về việc các kỳ World Cup diễn ra thường xuyên hơn sẽ làm giảm sự chú ý đối với các môn thể thao khác.

Tuy nhiên, sau đó ông Infantino nhấn mạnh rằng vẫn còn một số hy vọng cuối cùng sẽ hồi sinh dự án (tổ chức World Cup 2 năm/lần): "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn. Chúng tôi sẽ dành thời gian cần thiết để nghiên cứu về tất cả".

Quan chức người Thụy Sĩ cũng nói rằng kế hoạch cho giải Club World Cup mở rộng từ 7 lên 24 đội tranh tài vẫn còn tồn tại bất chấp đại dịch buộc phải hoãn vô thời hạn phiên bản đầu tiên. Được lên kế hoạch cho tháng 6 và tháng 7.2021, nhưng Club World Cup mở rộng đã bị hoãn lại để nhường chỗ cho Copa America và EURO 2020, cả hai giải đều bị hoãn 1 năm vì Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.