Lo thiếu người kế vị ngai vàng, Nhật Bản tính chuyện sửa đổi quy định

Khánh An
Khánh An
23/12/2021 19:00 GMT+7

Hội đồng của chính phủ Nhật đề xuất các biện pháp liên quan việc đảm bảo ngai vàng của nước này có người thừa kế.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako

Reuters

Hãng Jiji ngày 23.12 đưa tin một hội đồng chính phủ thảo luận các biện pháp nhằm đảm bảo người kế vị trong Hoàng gia Nhật Bản vừa đưa ra báo cáo sau cùng, đề xuất 2 kế hoạch.

Một trong 2 kế hoạch sẽ cho phép các thành viên nữ được giữ tước hiệu hoàng tộc sau khi kết hôn với thường dân, trong khi kế hoạch còn lại đề xuất khôi phục tước vị hoàng tộc của một số hậu duệ của nhiều chi khác.

Báo cáo không đề cập đến những sửa đổi lớn trong quy định về người kế vị, như việc thành viên nữ hay con cháu họ ngoại được kế vị hay không.

Thủ tướng Fumio Kishida cho hay hội đồng trên đã “thảo luận một cách rất cân bằng”, sau khi nhận báo cáo từ cựu chủ tịch Đại học Keio Atsushi Seike, người đứng đầu hội đồng.

Hoàng thất điển phạm Nhật quy định chỉ có nam giới thuộc họ nội của Nhật hoàng mới được thừa kế ngai vị. Theo đó, hiện chỉ có 3 người đủ tư cách kế vị là thân vương Fumihito, con trai là Hisahito, và thân vương Masahito.

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng Nhật nên thận trọng khi sửa đổi lớn trong quy định về kế vị khi còn những người thừa kế ngai vàng.

Xem Quận chúa Nhật Bản Mako rạng rỡ bên em gái đón sinh nhật trước hôn lễ

Liên quan kế hoạch cho phép các thành viên nữ được giữ tước hiệu sau khi kết hôn với thường dân, báo cáo cho rằng con của những thành viên này không nên có tư cách thừa kế ngai vàng, cũng như người chồng và các con sẽ không có tước vị hoàng gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.