Lo thiếu nhiên liệu cho nông nghiệp, bộ trưởng Nga đề xuất cấm xuất khẩu

Lo thiếu nhiên liệu cho nông nghiệp, bộ trưởng Nga đề xuất cấm xuất khẩu

La Vi
La Vi
10/09/2023 15:28 GMT+7

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev hôm 6.9 cảnh báo nông dân nước này có thể thiếu nhiên liệu cho vụ thu hoạch và trồng trọt mùa đông sắp tới, và đề xuất tạm thời hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để đề phòng.

Ông Patrushev cho biết một số khu vực gặp vấn đề với dự trữ nhiên liệu và điều này sẽ khiến nông dân phải ngừng thu hoạch và trồng trọt cây vụ đông.

Tuần trước, ông Patrushev đã nhắc nhở các chính trị gia rằng Bộ Nông nghiệp ghi nhận sự gia tăng đáng báo động về giá nhiên liệu và dầu nhờn sử dụng trong nông nghiệp. Vấn đề này đã phát sinh nhu cầu đảm bảo khoảng 500.000 tấn nhiên liệu vào tháng 11.

Ông Patrushev cho biết: “Chúng tôi hiện đang hợp tác rất chặt chẽ với Bộ Năng lượng, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với các nhà máy lọc dầu và tìm kiếm khối lượng cần thiết ở từng khu vực để nông dân có thể mua được".

Ông cũng đề xuất tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ cho đến khi tìm được phương án ổn định tình hình thị trường trong nước.

Bộ Nông nghiệp Nga đã soạn thảo một đề xuất yêu cầu Bộ Năng lượng cấm các đại lý nhiên liệu xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ ra nước ngoài, và chỉ cho phép các nhà máy lọc dầu làm vậy.

Giá dầu đã tăng vượt 90 USD/thùng vào đầu tuần này, sau khi Nga và Ả Rập Xê Út đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng. Moscow đã tiếp tục xuất khẩu dầu với khối lượng lớn, bất chấp nỗ lực áp giá trần của G7 ở mức 60 USD/thùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.