'Lo trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài chết yểu hoặc sống ngắc ngoải'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/06/2024 11:31 GMT+7

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu nói, nếu cứ làm theo cách cũ thì cũng có thể có những trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để cắt băng khánh thành và giải ngân, nhưng rồi cũng sẽ 'chết yểu hoặc sống ngắc ngoải' như một vài cơ sở hiện nay.

Sáng 19.6, tiếp tục kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (chương trình). Chương trình đề xuất tổng mức đầu tư 256.250 tỉ đồng, thực hiện trong 11 năm.

Một trong các nội dung của chương trình đặt ra là xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, chương trình vẫn chưa xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho nội dung này. 

'Lo trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài chết yểu hoặc sống ngắc ngoải'- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị xây dựng rõ chỉ tiêu xây dựng bao nhiêu trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện

GIA HÂN

"Tôi đề nghị quy định rõ chỉ tiêu từ nay tới 2035 sẽ xây dựng bao nhiêu trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện", đại biểu Mạnh nêu.

Từ góc nhìn khác, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai (đoàn Hưng Yên), cho rằng theo quy định tại khoản 9 điều 4 luật Đầu tư công hiện hành thì chương trình mục tiêu quốc gia là dự án đầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước. 

Hiện nay, với dự án đầu tư công tại nước ngoài, pháp luật đã quy định cụ thể nguyên tắc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, bà Mai đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng trong việc đề xuất đưa vào chương trình này các nội dung liên quan đầu tư tại nước ngoài.

Nhiệm kỳ là rào cản lớn nhất

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) cho rằng, đề xuất có chỉ tiêu cụ thể trong việc đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài mà ông Mạnh nêu là "ý tưởng hay nhưng không mới và rất khó khả thi".

Theo ông Hiếu, đầu tư cơ sở vật chất ở các nước phát triển là vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, mối lo lớn hơn là duy trì và phát triển hiệu quả. "Lấy đâu ra người tâm huyết và có trình độ để vận hành các trung tâm này. Nhiệm kỳ là rào cản lớn nhất trong việc xây dựng các chương trình dài hạn và có chiều sâu", ông Hiếu nêu.

'Lo trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài chết yểu hoặc sống ngắc ngoải'- Ảnh 2.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tranh luận

GIA HÂN

"Nếu cứ theo cách đang làm rồi chúng ta cũng có thể có những trung tâm văn hóa ở nước ngoài để cắt băng khánh thành và giải ngân, nhưng rồi cũng sẽ chết yểu hoặc sống ngắc ngoải như một vài cơ sở hiện nay", ông Hiếu nói thêm.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề nghị, nên chăng Nhà nước có thể hỗ trợ các hội đoàn người Việt và các nhóm kiều bào tự tổ chức và quản lý các trung tâm văn hóa - thương mại - dịch vụ tại các nước. Họ tự trang trải kinh phí bằng chính các dịch vụ như nhà hàng ẩm thực, cà phê, siêu thị hàng Việt Nam.

Ngoài ra, ông Hiếu cho rằng, nên tập trung vào những chương trình cụ thể như dạy tiếng Việt ở những nước có nhiều người Việt Nam sinh sống, hay hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có khả năng triển khai dạy tiếng Việt. 

Đầu tư bài bản, tường minh xuất phát từ con người

Cạnh đó, theo ông Hiếu, một vấn đề khác để phát triển văn hóa Việt Nam vươn tầm ra thế giới chúng ta có thể lựa chọn phương án thông qua các sản phẩm nghệ thuật như các triển lãm tranh, các chương trình văn nghệ, các bộ phim... Tuy nhiên, ông cho rằng, Bộ VH-TT-DL cần có kế hoạch tổng thể, tránh lãng phí nhưng cũng hạn chế sự xin - cho trong quá trình chấp thuận các chương trình được sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho rằng, hiện rất nhiều tài năng văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chưa được phát huy. Theo ông, cần đầu tư xây dựng mạng lưới hội của người Việt rộng khắp trên thế giới. 

Mô hình hội đồng hương của Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều trong việc bảo hộ công dân tại nước ngoài. Chúng ta đã có Hội liên lạc người Việt Nam tại nước ngoài nhưng không có nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Tuy vậy, với sự cố gắng của từng thành viên hội đã được nhiều thành công được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận.

"Đầu tư bài bản, tường minh, xuất phát từ con người thì chúng ta mới chấn hưng được nền văn hóa đang còn quá nhiều vấn đề", ông Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.