Lộ video chiếu cảnh đặt chất nổ phá hoại trực thăng tại căn cứ quân sự Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
03/11/2022 14:41 GMT+7

Lính đặc nhiệm Ukraine được cho là đã tự quay phim cảnh cài chất nổ trên trực thăng tấn công của Nga trong một cuộc tấn công phá hoại ngay trong căn cứ không quân Veretye ở tỉnh Pskov ở miền tây nước Nga.

Một video cho thấy một người lắp đặt thiết bị nổ bên cạnh một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 Hokum-B của Nga đã xuất hiện trên mạng, theo chuyên trang The Drive. Dù vẫn chưa thể xác minh tính xác thực của video vào thời điểm này, nhưng đáng chú ý là trong khung hình cũng có 3 chiếc Ka-52 nguyên vẹn khác.

Những hình ảnh từ video được cho là chiếu cảnh một người đàn ông chuẩn bị cài chất nổ trên một trực thăng tấn công tại căn cứ không quân ở tỉnh Pskov thuộc Nga

Chụp từ CLIP

Tài khoản Fighterbomber trên ứng dụng nhắn tin Telegram, thường xuyên đưa tin tức về các hoạt động của máy bay quân sự Nga trên lãnh thổ Ukraine và các nơi khác, dường như cũng xem video nói trên là thật, khi bình luận rằng “việc xuất hiện video này chỉ là vấn đề thời gian và về mặt cá nhân, tôi không ngạc nhiên chút nào”.

Lộ video đặc nhiệm Ukraine đặt chất nổ phá hoại trực thăng Ka-52 tại căn cứ quân sự Nga?

Các vụ nổ tại căn cứ Veretye đã phá hủy hai trực thăng tấn công Ka-52 và một trực thăng Mi-28N của Nga, theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR). “Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân Veretye (tỉnh Pskov) vào đêm trước ngày 31.10 [tức vào ngày 30.10]”, GUR khẳng định trong một tuyên bố. Ngoài ra còn có hai chiếc Ka-52 khác đã bị“hư hỏng đáng kể”, theo GUR. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin thương vong từ vụ nổ.

Căn cứ không quân Veretye trong tỉnh Pskov thuộc Nga được nhìn thấy trong ảnh vệ tinh chụp ngày 15.10.2022

Chụp màn hình The Drive

Căn cứ Veretye cách biên giới giáp với Ukraine hơn 643 km và gần Latvia hơn. Phía Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng cuộc tấn công đó dường như mang dấu ấn của một cuộc đột kích phá hoại, theo The Drive.

Trực thăng tấn công Ka-52 tại một cuộc triển lãm ở Moscow

Chụp màn hình The Drive

Các kênh Telegram khác của Nga cũng đưa tin về vụ tấn công. Trong đó, tài khoản VChK-OGPU trích dẫn một nguồn giấu tên cho biết tổng cộng 3 tiếng nổ đã được nghe thấy vào khoảng 22 giờ ngày 30.10. VChK-OGPU chỉ đề cập rằng hai chiếc trực thăng “bị hư hỏng” và nguyên nhân chưa rõ.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, theo kênh Baza. Tuy nhiên, Quân khu miền Tây của Nga, chịu trách nhiệm về căn cứ Veretye, nói với giới phóng viên rằng họ sẽ cung cấp chi tiết khi có được thông tin.

Dù không xác nhận những kẻ phá hoại người Ukraine hoặc thân Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, GUR lưu ý rằng các nhân viên Nga tại căn cứ Veretye đã được đặt trong tình trạng báo động, bao gồm việc "truy lùng các nhóm phá hoại" có thể đang chuẩn bị cho các cuộc đột kích tương tự, theo The Drive.

Nga đã tổn thất bao nhiêu trực thăng Ka-52 tại chiến trường Ukraine?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.