Loài vẹt này chỉ lớn hơn ngón tay cái của người một tí và nhỏ hơn nhiều loại côn trùng khác. Chúng được đặt tên là Micropsitta Pusia, cao chừng 9 cm, nặng khoảng 11,5 gam. Môi trường sống của chúng trải từ phía tây sang đông nam đảo New Guinea ở độ cao khoảng 800 mét so với mực nước biển. Chim trống có phần đầu nhô cao hơn chim mái một chút. Chúng có màu lông chủ yếu là xanh lá cây pha vàng, hai má màu nâu nhạt và vùng đầu màu vàng.
Nhà quay phim Gordon Buchanan của chương trình thiên nhiên hoang dã thuộc BBC đã phát hiện tổ của loài vẹt này trong rừng nguyên sinh nhiệt đới. Ông đã đặt camera ẩn để quay phim cặp chim này. Tổ của chúng gần những ụ mối, chúng dùng mỏ và chân đào hố rồi đẻ trứng vào đó. Một con vẹt khác đã được tiến sĩ Jack Dumbacher, nhà điểu học thuộc Viện khoa học California bắt về nghiên cứu.
Theo BBC, loài vẹt tí hon này không ăn hạt hoặc hoa quả mà thực phẩm của chúng là rêu và địa y. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu loài vẹt này.
Tạ Xuân Quan
Bình luận (0)