Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải), một số loại xe không được phép vào hầm, gồm: các xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ (xăng, dầu, khí đốt, vật liệu nổ, các chất nguy hiểm khác...) và các loại xe quá khổ, xe bánh xích, xe công trình, xe máy chuyên dụng có tốc độ vận hành dưới 30 km/giờ. Ngoài ra, xe gắn máy, xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ và vật nuôi cũng không được phép lưu thông qua hầm.
Tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông trong hầm, ngoài việc tuân thủ Luật Giao thông còn phải chấp hành các quy định sau: - Cấm vượt, chạy lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu xe, trừ trường hợp đặc biệt do các nhân viên vận hành hầm yêu cầu. - Đèn chính của xe phải được bật lên (ở chế độ pha gần), ngay cả lúc đèn hầm vẫn hoạt động. - Cấm dừng xe trong hầm, trừ trường hợp khẩn cấp, trong trường hợp đó phải tắt máy ngay. - Các lái xe phải nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của các biển báo giao thông, đèn giao thông và các biển báo điện tử hiện chữ. - Xe lưu thông với tốc độ tối đa là 60 km/giờ, phải mở radio ở tần số FM 106HZ để nghe các thông tin cần thiết. - Cấm xả rác trong hầm. - Không được thò đầu và tay ra ngoài. - Sử dụng điện thoại khẩn cấp để liên lạc đến Trung tâm vận hành khi có sự cố xảy ra.
Đối với các trường hợp hỏng xe, kẹt xe, tai nạn hay cháy trong hầm, Ban Quản lý dự án 85 cũng cho biết một số nguyên tắc ứng xử: Ứng xử đúng khi đi qua hầm: bật đèn lên; không đeo kính đổi màu (kính mát); phải quan sát các biển báo, tín hiệu; giữ khoảng cách thích hợp đối với xe chạy phía trước; bật radio ở tần số cần thiết. Ứng xử đúng khi có sự cố tắc nghẽn xe: bật đèn báo hiệu nguy hiểm, giữ khoảng cách ngay cả khi di chuyển chậm hay dừng hẳn, tắt máy nếu dừng hẳn, lắng nghe các thông tin cần thiết trên radio, theo chỉ dẫn của nhân viên hầm hay các tín hiệu thông tin khác. Ứng xử đúng khi có sự cố hỏng xe hay tai nạn (chủ phương tiện): bật đèn báo hiệu nguy hiểm; tắt máy; rời khỏi xe để lại chìa khóa động cơ và cửa không khóa; nếu cần hoặc có thể, cấp cứu người bị nạn; gọi cứu giúp bằng điện thoại khẩn cấp. Ứng cứu đúng trong sự cố cháy xe (chủ phương tiện): nếu có thể, lái xe ra khỏi hầm; nếu không thể: lái xe sang một bên và tắt máy, rời khỏi xe ngay lập tức, dập tắt lửa bằng bình chữa cháy trong xe hoặc tại các hốc chữa cháy trong hầm, nếu không thể dập tắt lửa được lập tức thoát hiểm, gọi ngay cứu giúp bằng điện thoại khẩn cấp. Ứng xử đúng khi bị dừng sau một xe khác đang cháy: bật đèn báo hiệu nguy hiểm; lái xe sang một bên và tắt máy; rời xe ngay lập tức; nếu cần thiết hoặc có thể, cấp cứu người bị nạn; dập tắt lửa bằng bình chữa cháy trong xe hoặc tại các hốc chữa cháy trong hầm; nếu không thể dập tắt lửa, lập tức thoát hiểm.
Mai Vọng
(ghi)
Bình luận (0)