Loạt 'biệt thự ma' giữa rừng Đà Lạt đã có chủ mới?

13/10/2023 14:29 GMT+7

Ban quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết, loạt "biệt thự ma" giữa rừng Đà Lạt có chủ mới, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh nhà đầu tư.

Ngày 13.10, ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, cho biết như trên và nói thêm, loạt "biệt thự ma" mà Báo Thanh Niên phản ánh trước đây thuộc 2 dự án: "Kỳ quan thế giới và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp" của Công ty CP Đầu tư HaCo (Công ty HaCo) và "Công viên hoa - Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng sinh thái" của Công ty CP XNK XD Hà Anh (Công ty Hà Anh).

Loạt 'biệt thự ma' giữa rừng Đà Lạt đã có chủ mới?

Hai dự án này thuộc đối tượng dự án Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát tiến độ theo Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12.6.2020, do các chủ đầu tư trước đây chậm triển khai dự án trong nhiều năm, để biệt thự hoang hóa, thuộc diện phải thu hồi dự án.

Loạt “biệt thự ma” giữa rừng Đà Lạt đã có “chủ mới” - Ảnh 2.

Có hàng chục biệt thự bỏ hoang trong KDL hồ Tuyền Lâm

LÂM VIÊN

Sau đó, tháng 12.2021, hai dự án này được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Tầm Nhìn Đại Dương chuyển nhượng để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện dự án, nhằm tránh lãng phí. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 2 dự án này là tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-SCB.

Theo ông Tuyến, Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng tại 2 dự án này, tổng diện tích đất của 2 dự án rộng 105,9 ha; trong đó diện tích Công ty HaCo thuê 82 ha, Công ty Hà Anh thuê 23,8 ha. Còn Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết Công ty Hà Anh còn nợ tiền thuê rừng trên 44 triệu đồng, chưa tính tiền thuê rừng các năm 2006, 2019, 2020, 2021; với Công ty HaCo chưa lập thủ tục thuê rừng nên chưa có số liệu cụ thể.

Loạt “biệt thự ma” giữa rừng Đà Lạt đã có “chủ mới” - Ảnh 3.

Nhiều người xót xa khi nhìn những ngôi biệt thự hoang giữa rừng

LÂM VIÊN

Sở KH-ĐT Lâm Đồng, cho biết Công ty CP Tầm Nhìn Đại Dương muốn được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh chủ đầu tư sau khi chuyển nhượng 2 dự án trên, phải thực hiện thủ tục kiểm kê tài nguyên rừng, chấp hành các nghĩa vụ tài chính (bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng nếu để xảy ra mất rừng, chuyển nhượng dự án và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan), phải lập phương án trồng rừng thay thế…, nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Giám đốc Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết thêm, từ khi tỉnh Lâm Đồng có chủ trương cho Công ty CP Tầm Nhìn Đại Dương chuyển nhượng 2 dự án trên, đơn vị này nhiều lần xin gia hạn thời gian làm thủ tục. "Nếu Công ty CP Tầm Nhìn Đại Dương tiếp tục chậm triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án trong 24 tháng, Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi 2 dự án của Công ty HaCo và Công ty Hà Anh" - ông Tuyến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.