Loạt 'cầu lửa' bay qua vùng trời Nhật Bản bắt nguồn từ tên lửa Trung Quốc?

Loạt 'cầu lửa' bay qua vùng trời Nhật Bản bắt nguồn từ tên lửa Trung Quốc?

13/05/2023 08:19 GMT+7

Các vật thể lạ nhìn như quả cầu lửa lao qua bầu trời tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào tối 10.5.

Một đoạn video do phóng viên NHK ghi lại vào khoảng 20:30 (giờ địa phương) cung cho thấy các vật thể phát sáng trên bầu trời gần thành phố Naha ở vùng cực nam Nhật Bản.

Đài quan sát thiên văn Ishigakijima, nằm ở thành phố Ishigaki trên chuỗi đảo Okinawa, sau đó đã xác nhận rằng họ đã phát hiện ra một “vệt sáng” trên bầu trời phía bắc của cơ sở vào lúc 20:33 cùng ngày.

Trên mạng xã hội, một số nhà quan sát suy đoán ánh sáng là mảnh của một thiên thạch hoặc các ngôi sao băng.

Trong khi chưa thể xác định rõ ràng, đài quan sát Ishigakijima đã đưa ra một lời giải thích hợp lý. Theo đó, các mảnh vỡ từ một tên lửa Trung Quốc được phóng vào tháng 11.2022 đã được dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển Trái đất vào đêm 10.5. Theo NHK, đài quan sát dự đoán số rác vũ trụ này sẽ bay thẳng qua hòn đảo Okinawa hoặc ngay phía bắc đảo.

Đài quan sát cho biết: “Các quả cầu lửa và thiên thạch có thể sẽ đâm vào Trái đất theo phương thẳng đứng hoặc phương xiên, nhưng các mảnh vỡ từ vệ tinh và tên lửa thì bay theo quỹ đạo vòng quanh trái đất". Vì vậy, "có thể [các mảnh vỡ rơi] sẽ trông như thế này bởi vì chúng sẽ từ từ lao vào, gần song song với trái đất và bốc cháy trong một thời gian dài".

Ngoài ra, còn có một khả năng khác là mưa sao băng Eta Aquarid (đang diễn ra từ 15.4-27.5) mặc dù đỉnh điểm của sự kiện đã qua vào tuần trước, thời điểm dự kiến có khoảng 5 vệt sao băng xuất hiện trên bầu trời Tokyo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.