Lúc 14 giờ 30 ngày 4.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lọc ảo - Những điều thí sinh cần biết" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ hôm nay (4.8) đến 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH tổ chức xét tuyển nguyện vọng của thí sinh, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Quy trình lọc ảo này nhằm xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay
ảnh: T.N
Quy trình lọc ảo này sẽ diễn ra như thế nào, đến thời điểm nào các trường có thể công bố điểm chuẩn? Từ dữ liệu xét tải về cho thấy xu hướng thí sinh đăng ký vào trường năm nay ra sao, tổng số nguyện vọng xét tuyển chung, số lượng theo từng ngành cụ thể có điểm gì đáng chú ý?
Dự báo xu hướng điểm chuẩn năm nay ra sao? Khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển? Thí sinh cần chuẩn bị gì khi xác nhận nguyện vọng trên hệ thống và nhập học tại trường năm nay?
Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình diễn ra từ 14 giờ 30-15 giờ 30 với các chuyên gia:

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên
ảnh: Lê Thanh Hải
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM.
Xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh từ dữ liệu lọc ảo ban đầu
Từ ngày 30.7, các trường ĐH đã tải được dữ liệu thí sinh xét tuyển trường mình từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, các trường ĐH thực hiện rà soát dữ liệu, chuẩn bị cho việc lọc ảo xét tuyển bắt đầu từ hôm nay.
Tại buổi tư vấn chiều nay, từ dữ liệu xét tải về, các trường chia sẻ ban đầu xu hướng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), cho hay theo lịch trình chung của Bộ GD-ĐT, hôm nay các trường ĐH vẫn đang trong quá trình rà soát cuối cùng và ngày mai chính thức bước vào ngày lọc ảo đầu tiên. Các trường sẽ tham gia nhóm lọc ảo phía nam, phía bắc trước khi tham gia chu trình lọc ảo chung toàn quốc.
Một trong những mục tiêu rà soát dữ liệu kỹ nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch để khi chạy lọc ảo không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh. Thực tế năm nay cho thấy có những thí sinh chưa đủ 15 điểm 3 môn vẫn thực hiện việc đăng ký. Do đó, khi rà soát dữ liệu các trường lọc ra khỏi danh sách các thí sinh này, chỉ giữ lại những thí sinh thực sự đủ điều kiện xét tuyển năm nay. Từ khoảng ngày 10.8, các trường ĐH bắt đầu có thể công bố dữ liệu trúng tuyển đợt 1 và kéo dài đến trước 17 giờ ngày 13.8.
Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay giai đoạn này thí sinh và phụ huynh đang mong chờ kết quả xét tuyển đợt 1. Theo dữ liệu ban đầu từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho thấy xu hướng nhiều thí sinh đăng ký nhiều nhóm ngành sức khỏe, truyền thông, khoa học dữ liệu…
Tuy nhiên, theo thạc sĩ Trương Quang Trị, thí sinh không nên nhìn vào số lượng nguyện vọng để đăng giá mức cạnh tranh của một ngành vì một thí sinh có quyền đăng ký nhiều ngành khác nhau. Ở thời điểm này, thí sinh nào đã có chiến lược sắp xếp nguyện vọng thông minh, chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt nhất.
Theo thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM: Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Tổng số nguyện vọng vào trường giữ ổn định, trong đó có sự bứt phá trong một số lĩnh vực. Đáng chú ý, thí sinh đặt nguyện vọng đầu tiên vào trường ở mức khá. Các ngành ngôn ngữ và công nghệ tiếp tục khẳng định sức hút, riêng nhóm ngành kinh tế và truyền thông cho thấy sự tăng “nóng”.
"Dù số lượng nguyện vọng vào trường cạnh tranh nhưng trường vẫn giữ phương án điểm chuẩn thuận lợi nhất cho thí sinh có cơ hội học tập tại trường", thạc sĩ Nguyễn Duy Trung nhắn gửi.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)
ảnh: Lê Thanh Hải
Quy trình lọc ảo diễn ra thế nào?
Về quy trình lọc ảo, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng. Năm nay trên hệ thống xét tuyển, thí sinh chỉ chọn 3 trường thông tin: trường học, ngành học và thứ tự nguyện vọng. Bản thân thí sinh đã có thời gian để rà soát dữ liệu, các trường cũng thực hiện việc rà soát này, để khi phần mềm chạy sẽ xử lý để thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng tối ưu. Việc quy đổi điểm các phương thức và tổ hợp cũng đã được các trường xác lập sẵn, để sau khi lọc ảo phần mềm sẽ trả về cho các trường danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngành, trường cụ thể. Các nhiệm vụ này đã được các trường thực hiện theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh không cần lo lắng về các bước này và chờ điểm chuẩn được các trường công bố.
Thạc sĩ Trương Quang Trị cho rằng mục tiêu cuối cùng của việc lọc ảo là tìm ra nguyện vọng tối ưu trong số các nguyện vọng thí sinh đăng ký. Một thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng này sẽ không xét tiếp nguyện vọng khác. Do đó, việc lọc ảo sẽ hạn chế tình trạng thí sinh ảo, tức trúng tuyển vào nhiều trường.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cho hay từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 9.8, Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc, nhằm đảm bảo tính công bằng và hạn chế tình trạng ảo.
Sau thời điểm này, từ ngày 10.8 đến 17 giờ ngày 13.8 các trường công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ, các trường sử dụng nhiều phương thức và nhiều tổ hợp xét tuyển đều thực hiện phép quy đổi tương đương để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh khi xét tuyển vào một ngành. Dự kiến điểm chuẩn các tổ hợp trong cùng ngành sẽ tương đương nhau.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ảnh: Lê Thanh Hải
Hơn 50% thí sinh tập trung vào nhóm ngành STEM, thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển?
Trong phần giải đáp thắc mắc, nhiều thí sinh quan tâm đến khối ngành STEM. Một thí sinh đặt câu hỏi: "Em đạt 20 điểm thi THPT, đã xét tuyển ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Với mức điểm này cơ hội trúng tuyển của em có cao không? Em cảm thấy lo lắng khi đọc dữ liệu thống kê của Bộ GD-ĐT có hơn 50% thí sinh tập trung vào nhóm ngành STEM".
Giải đáp cho thí sinh, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho hay khoa học máy tính nói riêng và STEM nói chung không phải chỉ năm nay mới nhiều thí sinh đăng ký, mà từ nhiều năm trước. Với thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại, thí sinh với kết quả trên có khả năng trúng tuyển vào ngành này của trường.
Một thí sinh muốn theo học khối ngành sức khỏe băn khoăn: "Em đạt 20,5 điểm khối B00 và nguyện vọng 1 đăng ký ngành y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Năm nay phổ điểm môn toán điểm tăng so với năm 2025, môn hóa tăng nhẹ, môn sinh ổn định thì liệu điểm chuẩn ngành này của trường có cao hơn mức năm ngoái không?"
Thạc sĩ Trương Quang Trị cho hay năm nay, điểm chuẩn ngành y khoa có khả năng sẽ tăng nhẹ. Với điểm 20,5 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thí sinh, không đủ điều kiện điểm ngưỡng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, thí sinh vẫn còn cơ hội với các phương thức khác từ điểm học bạ THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực… Tuy nhiên, thí sinh cũng cần đạt ngưỡng quy định chung của các phương thức này.
"Em đạt 17 điểm thi tốt nghiệp THPT, đăng ký nguyện vọng vào ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc một số trường. Em xin hỏi mức điểm này có khả năng trúng tuyển các ngành này tại Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM không?", một thí sinh đặt câu hỏi.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung giải đáp: Đây là 2 ngành truyền thống thế mạnh của trường. Mức điểm này của thí sinh hiện bằng với điểm chuẩn 2 ngành này của năm ngoái. Nếu ngoài điểm thi 3 môn đạt 17, thí sinh có điểm cộng ưu tiên từ 0,25 đến vài điểm tùy khu vực, thì khả năng an toàn cao hơn. Ngoài ra, các ngành này của trường còn sử dụng điểm học bạ THPT và điểm đánh giá năng lực và trường sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất cho thí sinh.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Những ngành nào có biến động điểm chuẩn?
Xu hướng điểm chuẩn năm nay, so với năm ngoái sẽ có những biến động nào, đặc biệt ở những ngành nhiều thí sinh quan tâm. Đây là mối quan tâm lớn nhất của thí sinh hiện nay.
Trước băn khoăn này của phần lớn thí sinh, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho hay: Việc dự báo điểm chuẩn thời điểm này cũng chỉ có tính chất tham khảo, vì phải sau vài lần chạy lọc ảo các trường điều chỉnh mức điểm sát với mức điểm chuẩn chính thức. Tuy nhiên, từ dữ liệu nhận được có thể thấy các ngành “được lòng” nhiều thí sinh gồm: khoa học máy tính, quản trị kinh doanh… Các ngành nhiều thí sinh chọn nhiều mà chỉ tiêu ít thì điểm chuẩn cao hơn và ngược lại.
Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng thí sinh, chỉ tiêu, chất lượng điểm thi và qua 6 vòng lọc ảo. Các ngành khoa học sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, marketing… tiếp tục thu hút thí sinh. Mức độ cạnh tranh các ngành này khá cao so với các ngành khác. Tuy nhiên, tăng mức độ cạnh tranh không nhất thiết tăng điểm chuẩn. Thực tế có những năm phổ điểm tăng nhưng điểm chuẩn chỉ biến động nhẹ, quan trọng nhất sẽ có những khác biệt giữa các ngành các trường.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cho hay điểm chuẩn diễn biến ra sao sẽ còn tùy thuộc vào quá trình lọc ảo. Thí sinh đã có chiến lược đặt nguyện vọng an toàn thì cơ hội sẽ cao. Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu ban đầu, trường dự kiến biến động điểm chuẩn chỉ tập trung khối ngành mũi nhọn. Ví dụ, nhóm ngành ngôn ngữ, dự báo điểm chuẩn giữ ổn định hoặc tăng nhẹ. Thí sinh có kết quả thi bằng hoặc cao hơn năm ngoái từ 1 điểm thì có thể an tâm. Với khối ngành truyền thông và kinh tế, tỷ lệ chọi năm nay ở mức cao, dự đoán điểm chuẩn tăng 0,25-1 điểm tùy ngành cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là điểm được xác định dựa trên điểm chuẩn năm ngoái. Trong 6 lần lọc ảo tiếp theo, các phương án điểm chuẩn có thể sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo độ chính xác cao nhất.
Khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển?
Thạc sĩ Cao Quảng Tư: Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để kiểm tra thông tin trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến. Đồng thời, thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp với các trường ĐH.
Thạc sĩ Trương Quang Trị: Thí sinh sau khi biết điểm chuẩn, cần thực hiện một thao tác quan trọng là xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Các trường ĐH luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh thực hiện nhanh nhất các bước xác nhận nguyện vọng và thủ tục nhập học. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có gần một tháng để thí sinh làm thủ tục nhập học.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung: Thực tế các năm có những thí sinh quên thực hiện xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh từ chối nguyện vọng trúng tuyển, thí sinh sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển. Do đó, thí sinh cần lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trước khi làm thủ tục nhập học. Tại HUFLIT, sau khi công bố điểm chuẩn, trường sẽ có các kênh thông báo hướng dẫn chi tiết thí sinh về các bước tiếp theo cần thực hiện để hoàn tất việc nhập học.
Bình luận (0)