Lốc xoáy kinh hoàng càn quét nhiều bang Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2021 06:17 GMT+7

Hàng chục cơn lốc xoáy quét qua ít nhất 6 bang của Mỹ trong một đêm, khiến hơn 94 người chết, hàng chục người mất tích và nhiều tòa nhà đổ sập.

Một khu vực ở TP.Mayfield bị lốc xoáy quét qua tối 10.12

afp

CNN ngày 12.12 đưa tin một số cơn bão mạnh đã tạo ra nhiều đợt lốc xoáy có sức tàn phá kinh hoàng ở miền trung và miền nam nước Mỹ trong tối 10.12 và rạng sáng 11.12 (giờ địa phương). Hơn 30 cơn lốc xoáy, trong đó có một cơn di chuyển tới 321 km, được ghi nhận tại ít nhất 6 bang, gồm Missouri, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Kentucky và Illinois.

Chỉ tính riêng Kentucky, Thống đốc Andy Beshear cho hay hơn 80 người có thể đã thiệt mạng sau khi lốc xoáy quét qua một nhà máy sản xuất nến tại TP.Mayfield vào tối 10.12, khi có 110 người làm việc trong đó. Chỉ có 40 người được cứu và nhiều khả năng không có thêm người sống sót tại hiện trường.

Lốc xoáy quét qua nhiều bang Mỹ, có thể 100 người đã thiệt mạng

“Đây là đợt lốc xoáy gây chết người, tàn phá nhiều nhất, nghiêm trọng nhất trong lịch sử của bang Kentucky”, ông Beshear khẳng định. Ông lo sợ số người chết có thể vượt qua mốc 100 và đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang này. Một cư dân ở Mayfield tên Alex Goodman mô tả cơn lốc xoáy “như một quả bom vừa nổ”, theo AFP.

Ngoài ra có ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích ở các bang khác, theo AFP. Trong số này, có ít nhất 6 người chết sau khi lốc xoáy quét qua một nhà kho của Công ty Amazon ở TP.Edwardsville thuộc bang Illinois vào tối 10.12. Giới chức cho biết gió mạnh đến mức khiến nhà kho bị tốc mái và đổ sập một phần. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 45 người ra khỏi đống đổ nát, nhưng đã từ bỏ hy vọng tìm thấy thêm người sống sót vì họ đã chuyển sang nỗ lực tìm thi thể, theo Reuters. Lốc xoáy còn khiến hơn 500.000 hộ ở nhiều bang rơi vào tình trạng mất điện, theo AFP dẫn số liệu từ trang PowerOutage.com.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho rằng đây có thể là một trong những đợt bão tạo ra lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước này, theo AFP. “Đó là một bi kịch. Và chúng ta không biết bao nhiêu người đã chết và thiệt hại ở mức nào”, Tổng thống Biden nói. Ông hứa chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ đầy đủ và cho hay sẽ đến thăm những khu vực bị ảnh hưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.