Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ, nhiều người chết và bị thương

Khánh An
Khánh An
16/06/2023 11:19 GMT+7

Lốc xoáy tàn phá quét qua phía bắc bang Texas ở Mỹ, với thông tin ban đầu cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Lốc xoáy 'kinh hoàng' ở Mỹ, nhiều người chết và bị thương - Ảnh 1.

Bang Texas ở Mỹ trung bình hứng khoảng 132 cơn lốc xoáy hằng năm

WFAA

Hãng AFP ngày 16.6 đưa tin một lốc xoáy "kinh hoàng" quét qua phía bắc bang Texas (Mỹ) và tàn phá trên diện rộng, trong khi có thông tin ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Hàng triệu người Mỹ trên nhiều bang miền nam và miền trung tây được cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do nhiệt độ cao càn quét qua khu vực, mang theo lốc xoáy, giông bão và mưa đá to bằng quả bóng golf.

Thị trấn Texas như vùng chiến sự sau cơn lốc xoáy dữ dội

Cơ quan chức năng đã cảnh báo về lốc xoáy, giông bão nghiêm trọng và lũ quét tại nhiều khu vực ở các bang Colorado, Oklahoma, Arkansas và Florida.

Một cơn lốc xoáy quét qua Perryton, thị trấn với khoảng 8.000 người phía bắc Texas, vào tối 15.6 (giờ địa phương). Hình ảnh từ máy bay không người lái (UAV) của giới săn bão cho thấy một số tòa nhà bị hư hại, cây cối bật gốc và xe cộ bị lật ngửa.

Ông Paul Dutcher, người đứng đầu Lực lượng Cứu hỏa thị trấn Perryton, cho biết 3 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người được điều trị tại các bệnh viện địa phương với thương tích nặng nhẹ khác nhau. Một số bệnh nhân được đưa đến các trung tâm hỗ trợ điều trị sang chấn.

Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết chính quyền bang đã nhanh chóng điều nguồn lực ứng phó khẩn cấp nhằm cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ người dân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Trong số đó có các đội tìm kiếm, cứu hộ, nhân viên y tế và nhân viên giúp khôi phục dịch vụ điện, nước.

Nghị viên Four Price tại Texas cho biết nhiều công trình bị thiệt hại và "đây là một tình huống nghiêm trọng".

Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cho biết có khả năng xảy ra lốc xoáy tại một số khu vực ở miền bắc và miền trung Texas, bao gồm cả Dallas, thành phố 1,2 triệu dân.

"Mưa đá lớn và gió giật mạnh là những mối đe dọa chính, nhưng không thể loại trừ một hoặc hai cơn lốc xoáy", NWS cho biết trong một thông cáo.

Theo Đài ABC, trung bình hằng năm có khoảng 132 cơn lốc xoáy ở Texas, chủ yếu xảy ra từ tháng 4 đến tháng 6, khi mùa đông lạnh lẽo nhường đường cho cái nóng mùa hè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.