Logo Thanh Niên bị giả mạo in trên áo thun bán tràn lan, Shopee gỡ khỏi sàn

16/10/2024 15:39 GMT+7

Một hộ kinh doanh rao bán công khai áo thun in logo Thanh Niên. Đây là hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ công khai.

Trên website blankstudio.vn đang rao bán sản phẩm áo thun sử dụng logo của Báo Thanh Niên. Áo thun dạng T-shirt gồm hai mẫu là màu đen và màu trắng được giới thiệu theo phong cách Streetwear, họa tiết in PET, vải cotton… Chiếc áo thun này được rao bán giá 300.000 đồng.

Theo thông tin giới thiệu, sản phẩm này được bán ngay trên website và đơn vị sở hữu trang web này được giới thiệu có địa chỉ 280F22 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 (TP.Thủ Đức). Các sản phẩm cũng được bán tại cửa hàng ở 167/5 Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh và trên sàn thương mại điện tử Shopee.vn ở gian hàng có tên Blanks.

Logo Thanh Niên bị giả mạo in trên áo thun bán tràn lan, Shopee gỡ khỏi sàn- Ảnh 1.

Áo thun in logo Thanh Niên rao bán công khai trên mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Logo Thanh Niên đã được đăng ký sở hữu trí tuệ. Việc in lại logo Thanh Niên trên sản phẩm và bán ra trên thị trường là giả mạo, là hành động xâm phạm thô bạo. Báo Thanh Niên đã phản ánh và đại diện Shopee xác nhận đã thấy sản phẩm đang rao bán. Đồng thời sàn này sẽ gỡ bỏ hình ảnh sản phẩm trên.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, khẳng định đây là hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu công nghiệp bị vi phạm có quyền khiếu nại đến Cục Quản lý thị trường TP.HCM để cơ quan này kiểm tra hộ kinh doanh đang bán sản phẩm nói trên. Việc vi phạm này sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Ngoài mức phạt hành chính, hộ kinh doanh trên còn bị buộc phải thu hồi sản phẩm, ngưng thực hiện hành vi vi phạm và thậm chí còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm …

"Tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung hay quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu, thương hiệu ở Việt Nam vẫn còn nhiều. Nhiều cá nhân, tổ chức công khai bán các sản phẩm nhái, giả mạo thương hiệu. Những cuộc kiểm tra của cơ quan nhà nước như quản lý thị trường đôi khi chỉ diễn ra theo từng đợt, chiến dịch nên sau đó nhiều cá nhân, tổ chức lại vẫn tiếp tục thực hiện. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu công nghiệp, quyền lợi của người kinh doanh chính đáng và thậm chí ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng", luật sư Bùi Quang Nghiêm cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.