Lợi dụng tại ngoại tiếp tục bán ma túy, lĩnh án 9 năm tù

28/08/2014 09:04 GMT+7

Ngày 27.8, TAND H.Thống Nhất xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Uyên (32 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) 9 năm tù giam về “tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Uyên là người nghiện ma túy, là bị can trong vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy xẩy ra vào ngày 2.1.2014, tại ấp Trần Cao Vân xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất  nhưng được tại ngoại để điều tra vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Tuy nhiên lợi dụng thời gian tại ngoại, bị cáo liên tục có những hành vi, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể trong thời gian từ ngày 13 – 17.5, bị cáo Uyên đã 7 lần bán trái phép tổng cộng 8 tép hêroin cho các con nghiện. Mới đây nhất vào khoảng 7 giờ ngày 17.5 khi Uyên đang mua bán hêroin với các con nghiện tại ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh thì bị công an H.Thống Nhất phát hiện bắt quả tang, thu giữ tang vật 4 tép hêroin.      

Thanh Chương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.