Lời giải về những bộ hài cốt quan trọng nhất lịch sử châu Âu?

Khánh Như
Khánh Như
01/02/2024 18:21 GMT+7

Một nhóm nhà khảo cổ học cho biết họ đã làm sáng tỏ danh tính các bộ hài cốt người trong một ngôi mộ hoàng gia Hy Lạp cổ đại, được coi là '3 trong số các bộ xương quan trọng nhất về mặt lịch sử' ở châu Âu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học (Journal of Archaeological Science) hôm 28.1, những bộ xương thuộc về cha, người anh cùng cha khác mẹ và con trai của Alexander Đại đế.

Alexander Đại đế là người cai trị vương quốc Macedon của Hy Lạp cổ đại từ năm 336 trước Công nguyên (TCN) cho đến khi ông qua đời vào năm 323 TCN.

Trong thời gian trị vì, Alexander Đại đế đã tiến hành các chiến dịch quân sự lớn, tạo ra một trong những đế chế lớn nhất, trải dài từ Hy Lạp đến tây bắc Ấn Độ. Ông được nhiều người coi là một trong những chỉ huy quân sự thành công nhất trong lịch sử.

Lời giải về những bộ hài cốt quan trọng nhất lịch sử châu Âu?- Ảnh 1.

Một bức tượng của Alexander Đại đế

BẢO TÀNG METROPOLITAN OF ART

Các bộ hài cốt được tìm thấy ở khu Great Tumulus, 1 trong 4 cụm lăng mộ hoàng gia ở thị trấn Vergina thuộc miền bắc Hy Lạp.

Great Tumulus gồm 3 ngôi mộ lớn (được gọi là Lăng mộ Hoàng gia I, II và III), được cho là có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ 4 TCN. Tuy nhiên, đã nổ ra cuộc tranh luận kéo dài giữa các học giả về danh tính của những người được chôn cất trong mỗi ngôi mộ này, theo tờ The Newsweek.

Các tác giả của nghiên cứu viết trong báo cáo: "Đây là trường hợp độc nhất trong khảo cổ học Hy Lạp về những ngôi mộ có thể gắn liền với các nhân vật lịch sử quan trọng".

Ông Antonis Bartsiokas, học giả tại Khoa Lịch sử và Dân tộc học tại Đại học Democritus (Hy Lạp) và là tác giả chính của nghiên cứu, nói với Newsweek rằng cuộc tranh luận "không thể giải quyết chỉ bằng khảo cổ học mà chỉ có thể dựa vào nhân học vật lý".

3 ngôi mộ hoàng gia ở Great Tumulus đã được khai quật vào những năm 1970. Giới khảo cổ học sau đó cho rằng những phần mộ này chứa hài cốt Vua Philip II, ông Alexander IV, và ông Arrhidaeus Philip III - lần lượt là cha, con trai và người anh cùng cha khác mẹ của Alexander Đại đế.

Trong khi hầu hết học giả đều đồng ý rằng Lăng III thuộc về ông Alexander IV, vẫn còn nhiều cuộc tranh luận gay gắt về 2 ngôi mộ còn lại.

Kiếm cổ La Mã trong hang đá Israel là phát hiện khảo cổ thú vị nhất năm 2023

Để làm sáng tỏ những khúc mắc, một nhóm nhà nghiên cứu từ Hy Lạp, Tây Ban Nha và Mỹ đã nghiên cứu các hài cốt, cũng như xem xét các dữ liệu lịch sử và khảo cổ học hiện có.

Cuộc điều tra cho thấy hài cốt nam giới trong Lăng I thực sự thuộc về Vua Philip II. Lý do là vì trong mộ còn chứa hài cốt của một phụ nữ và một em bé còn rất nhỏ mà các nhà nghiên cứu kết luận là vợ và con Vua Philip II.

Điều này phù hợp với những ghi chép lịch sử về cái chết của Vua Philip II, người bị ám sát ngay sau khi vợ ông là bà Cleopatra sinh con. Bà Cleopatra và đứa bé cũng bị giết ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.