Lời hứa danh dự HLV Kiatisak gửi fan HAGL tại AFC Champions League

15/04/2022 14:12 GMT+7

Khẳng định sự tự hào khi trở lại đấu trường AFC Champions League , HLV Kiatisak đồng thời cho rằng HAGL sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại tình cảm của khán giả xếp hàng dài mua vé.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Yokohama F.Marinos sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.4, HLV Kiatisak cho biết rất vinh dự khi trở lại đấu trường AFC Champions League, khẳng định sẽ cùng đội bóng nỗ lực hết sức mình đền đáp tình cảm đặc biệt của khán giả TP.HCM xếp hàng dài mua vé.

Xem Tuấn Anh "bắn" tiếng Anh lưu loát khi đại diện HAGL họp báo AFC Champions League

HLV Kiatisak bày tỏ: "HAGL rất tự hào khi có mặt ở AFC Champions League sau 17 năm. Đây là cơ hội để cầu thủ chúng tôi học hỏi một giải đấu lớn. Chúng tôi là chủ nhà nên sẽ chơi tốt nhất có thể.

Như các bạn thấy, hôm qua, các khán giả xếp hàng dài để mua vé, ước tính 10.000 người. Hình ảnh ấy là động lực để chúng tôi bước vào trận đấu với tinh thần tốt nhất".

HLV Kiatisak trong buổi họp báo trước loạt trận mở màn bảng H AFC Champions League 2022

Độc Lập

Trong buổi họp báo trước loạt trận mở màn AFC Champions League, một trong những câu hỏi trọng tâm gửi đến HLV Kiatisak là làm sao cải thiện hiệu suất tấn công cho HAGL.

Nhà cầm quân có biệt danh "Zico Thái" chia sẻ: "Chúng ta không thể nói trước điều gì khi trận đấu chưa diễn ra. Nhưng bóng đá có 2 phần gồm phòng ngự và tấn công, chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

Nếu chúng ta chỉ chăm chăm phòng ngự thì không có chiến thắng. Ngày mai các bạn sẽ biết chúng tôi sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi có 31 cầu thủ nên có kế hoạch sử dụng cho tất cả".

Từng là thủ lĩnh của HAGL thời "Dream Team" vô địch V-League và đá AFC Champions League trong vai trò cầu thủ, HLV Kiatisak là người hiểu rõ hơn ai hết giá trị tích cực mà giải đấu hàng đầu châu lục này mang lại.

Ông khẳng định những trận đấu ở AFC Champions League sẽ cực kỳ có ích cho các cầu thủ HAGL, kể cả những người thành danh như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh... đến các cầu thủ trẻ.

"Trở lại sau 17 năm với cương vị HLV khi trước đó là cầu thủ, tôi cảm thấy, AFC Champions League đã thay đổi rất nhiều. Đây là cơ hội cải thiện chuyên môn của đội bóng cũng như suy nghĩ của cầu thủ.

Tất nhiên, V-League và AFC Champions League là 2 giải đấu hoàn toàn khác nhau nên chiến thuật của HAGL sẽ khác nhau. Vì thế lúc này đây chúng ta không thể so sánh chúng với nhau được", HLV Kiatisak bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.