Lời kể của những công nhân thoát chết trong vụ lở đất ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
06/05/2024 22:31 GMT+7

Khi nhóm 18 công nhân thi công đường dây 500 kV đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đang trú mưa trong lán trại thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất. Chỉ trong 5 giây, toàn bộ lán trại bị đất đá vùi lấp khiến nhiều người không thể chạy được ra ngoài.

Mới làm 2 ngày thì gặp nạn 

Tối 6.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 4 công nhân bị thương sau vụ sạt lở đất khi thi công dự án đường dây điện 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An) thuộc địa phận P.Kỳ Liên (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh.

Anh Hoàng Đình Thủy kể lại vụ sạt lở đất khiến 3 công nhân tử vong

Anh Hoàng Đình Thủy kể lại vụ sạt lở đất khiến 3 công nhân tử vong

PHẠM ĐỨC

Kể lại sự việc với PV, anh Hoàng Đức Thắng (30 tuổi, ngụ tại H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, anh chỉ bị thương nhẹ ở chân sau vụ sạt lở đất. "Chiều nay, tôi và 17 công nhân khác thi công cột trụ số 28 của dự án đường dây điện 500 kV. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thì trời mưa to nên tất cả công nhân đều vào lán trại dựng bằng tôn rộng khoảng 60 m, cách công trường khoảng 500 m để trú mưa. Chỉ ít phút sau, đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ ập xuống, sự việc chỉ diễn ra chỉ trong khoảng 5 giây nên nhiều người không thể bỏ chạy ra ngoài kịp", anh Thắng nhớ lại.

Sạt lở đất, 8 công nhân thi công đường dây 500 kV bị vùi lấp

Theo anh Thắng, anh là một trong số các công nhân may mắn tự thoát thân ra ngoài sau khi lán trại bị vùi lấp song vẫn bị thương. Sau sự việc, anh Thắng được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa vào Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh điều trị.

4 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh

4 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh

PHẠM ĐỨC

Ngồi trên giường bệnh, anh Hoàng Đình Thủy (33 tuổi, cùng quê với anh Thắng) cho hay, cách đây 3 ngày, anh và 17 công nhân khác được nhà thầu điều động từ tỉnh Quảng Bình ra thi công cột trụ số 28 dự án đường dây điện 500 kV ở Hà Tĩnh. Sau khi ra đến nơi, các công nhân được nghỉ ngơi, sinh hoạt tại lán trại được dựng bằng tôn thép phía trên núi gần vị trí làm việc.

"Đây là ngày thứ 2 chúng tôi triển khai thi công cột trụ số 28 thì gặp nạn. Do đất đá đổ sập xuống quá nhanh khi mưa lớn nên đã vùi lấp nhiều người. Tôi cũng bị thương, gãy xương sườn, hiện đang rất đau", anh Thủy nói.

Sạt lở là do mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của UBND TX.Kỳ Anh, thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, có 18 công nhân của đơn vị thi công là Công ty Hồng Hoan đang trú mưa trong lán tạm. Trong đó, 3 công nhân bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong, 4 người bị thương và 11 người chạy thoát an toàn.

Lời kể của những công nhân thoát chết trong vụ lở đất ở Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để ứng cứu các nạn nhân

TÂN KỲ

Sau khi nhận được thông tin, ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân.

Các lực lượng đã đưa thi thể 3 công nhân ra khỏi lớp đất đá và đưa 4 công nhân bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh.

Lời kể của những công nhân thoát chết trong vụ lở đất ở Hà Tĩnh- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các công nhân bị thương

TÂN KỲ

Nguyên nhân sạt lở đất vùi lấp lán trại khiến 7 công nhân thương vong là do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra tại khu vực thi công dự án đường điện 500 kV mạch 3, đoạn đi qua P.Kỳ Liên.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (mạch 3) đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 141km, gồm 285 vị trí qua 8 huyện, thị xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.