Lời khai nghi phạm trong vụ án mạng 3 người tử vong ở Q.8, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/11/2023 06:20 GMT+7

Bước đầu, nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại nạn nhân là một phụ nữ rồi châm lửa đốt nhà làm 2 trẻ em tử vong trên địa bàn Q.8, TP.HCM.

Liên quan vụ án mạng 3 người tử vong, châm lửa đốt nhà ở Q.8 (TP.HCM), ngày 22.11, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, ngụ Hà Nam). Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai với Nhu để điều tra về hành vi giết người.

Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người: ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng đi dạo’

Danh tính các nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.M.D (32 tuổi), bé H.P (3 tuổi) và bé T.K (2 tuổi). Bước đầu, nghi phạm khai sát hại nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm

CTV

Khoảng 16 giờ 30, Nhu mặc đồng phục xe công nghệ, chạy xe máy tay ga, chở theo can xăng đến nhà chị D. trong con hẻm ở đường Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8). Tại đây, Nhu sát hại chị D. rồi đổ xăng, khóa cửa, châm lửa đốt nhà. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ xe máy, cởi áo khoác, tẩu thoát.

Người dân phát hiện cháy nhà nên hô hoán nhau, phối hợp lực lượng tại chỗ tìm cách cứu hỏa. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện chị D. tử vong trong tư thế nằm úp, có vết thương hở ở ngực, hiện trường nhiều vết máu. Kiểm tra gác, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện bé P. và bé K. đã tử vong, nghi ngạt khói.

Lời khai nghi phạm trong vụ án mạng 3 người tử vong ở Q.8, TP.HCM - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm chở can xăng trước khi gây án

CẮT TỪ CLIP

Lời khai nghi phạm trong vụ án mạng 3 người tử vong ở Q.8, TP.HCM - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an Q.8 phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nhu ngay sau đó. Hiện vụ án mạng 3 người tử vong, châm lửa đốt nhà ở Q.8 đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lời khai nghi phạm vụ giết người, phóng hỏa tại Q.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.