Lời mời gọi từ mảnh đất của tiềm năng

02/01/2021 08:00 GMT+7

Qua rồi việc cứ nhắc đến Quảng Trị là nói về chiến tranh, đau thương, nghèo khó... Quảng Trị bây giờ muốn được nhắc đến như là một mảnh đất giàu tiềm năng, đang vươn dậy từng ngày.

Cụ thể, mục tiêu và định hướng được ghi rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: tới năm 2025 sẽ trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

“Kiềng 3 chân” xúc tiến

Cách đây hơn 2 năm, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (ĐT-TM-DL) tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập. Dù trong thời gian ngắn ngủi, có nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ còn rất mỏng, song dấu ấn của một đơn vị đặc thù, đóng vai trò là người kết nối giữa nhà đầu tư - chính quyền - người dân đã được thể hiện rất rõ.
Năm 2020 là năm Quảng Trị nói riêng, VN nói chung chịu rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xúc tiến ĐT-TM-DL. Tuy nhiên, Trung tâm đã nỗ lực khắc phục để thích ứng với bối cảnh xã hội, tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với công tác xúc tiến đầu tư, Trung tâm đã tích cực phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH-ĐT để xây dựng định hướng thu hút đầu tư bám sát nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm nắm bắt thị trường. Đồng thời, tập trung tăng cường và nâng cao hoạt động online marketing đến các nhà đầu tư chiến lược và các thị trường tiềm năng ở nước ngoài.
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn Gazprom (Liên bang Nga) xúc tiến công tác đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn Gazprom (Liên bang Nga) xúc tiến công tác đầu tư

Ảnh: Thanh Lộc

Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, Trung tâm đã trực tiếp tiếp xúc, làm việc với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu tìm hiểu đầu tư vào tỉnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Liên bang Nga. Công tác đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả.
Đối với công tác xúc tiến thương mại, chỉ riêng trong năm 2020, Trung tâm đã tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia 3 hội chợ, triển lãm trong nước (Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh, Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP 2020 tại Hà Nội, Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 18 tại TP.HCM).
Thông qua đó, đã hỗ trợ cho hơn 20 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút bình quân 4.000 lượt người đến tham quan...; từ đó ký kết hơn 10 biên bản ghi nhớ, hợp tác, hợp đồng để mở đại lý, hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm cũng đã tổ chức 2 đoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị tại các tỉnh phía bắc (Ninh Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc) và các tỉnh phía nam (Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu).
Ngoài ra, còn tổ chức thành công 4 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, tại các xã Kim Thạch (H.Vĩnh Linh), Linh Trường (H.Gio Linh), Triệu Thuận (H.Triệu Phong), Đakrông (H.Đakrong). Các phiên chợ có quy mô bình quân 22 gian hàng của 10 doanh nghiệp tham gia, 2.500 lượt người tham quan, doanh thu 300 triệu đồng..

Trong năm 2020, Trung tâm xúc tiến ĐT-TM-DL tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công 4 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi

Ảnh: Thanh Lộc

Trong công tác xúc tiến du lịch, Trung tâm tổ chức thành công đoàn tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hanoi 2020 tại TP.Hà Nội; phối hợp với nhiều kênh truyền thông lớn, có uy tín thực hiện các chương trình truyền hình, loạt bài quảng bá du lịch địa phương. Một điểm nhấn khác trong năm là thực chương trình hỗ trợ cho phát triển sản phẩm mới du lịch cộng đồng Gio An, với tiềm năng giếng cổ…
Nhìn lại 1 năm đầy biến động đã qua, ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm cho biết dù trong bối cảnh Covid-19 và thiên tai, những những hoạt động xúc tiến ĐT-TM-DL của Quảng Trị vẫn có nhiều chuyển biến tích cực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành quả trong gian khó

Trong lần tiếp xúc với PV Thanh Niên cuối năm 2020, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã vui mừng thông báo năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn vẫn ước đạt 19.970 tỉ đồng, tăng 3,51% so với năm 2019, cao hơn mức tăng bình quân cả nước (dự kiến 2,5 - 3%).
Ngoài ra, thu ngân sách năm đạt trên 3.500 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra. “Đây là các con số thực sự có nhiều ý nghĩa. Có được những con số đó là đóng góp của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, trong đó không thể phủ nhận dấu ấn của công tác xúc tiến ĐT-TM-DL”, ông Hưng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Hưng, đối với việc xúc tiến ĐT-TM-DL bây giờ, với Quảng Trị hãy thôi nói nhiều về quá khứ, về khó khăn mà phải hướng đến mảnh đất giàu tiềm năng, cho nhà đầu tư và đối tác thấy những cơ hội ở nơi này.
Nắm bắt được những gợi mở đó, trong phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL tỉnh Quảng Trị tiếp tục có nhiều giải pháp, kế hoạch đón đầu.
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (giữa), dẫn đầu tham dự Hội chợ du lịch quốc tế ITE -TP.HCM

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (giữa), dẫn đầu tham dự Hội chợ du lịch quốc tế ITE -TP.HCM

Ảnh: Thanh Lộc

Đó là tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, dự án trọng điểm; xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tác, nhà đầu tư chiến lược; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực trong sản xuất, hoàn thiện quy trình pháp lý và tham gia đoàn giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, tham gia hội chợ triễn lãm trong và ngoài nước; tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch theo định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.