Long An: Bắt giữ 24 kg ma túy trên xe chở xoài từ Campuchia sang Việt Nam

12/11/2021 21:06 GMT+7

Kiểm tra xe chở xoài từ Campuchia sang Việt Nam, lực lượng chức năng Long An phát hiện và bắt giữ 24 kg ma túy.

Chiều 12.11, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 người Campuchia vận chuyển 24 kg ma túy các loại.

Giấu 24 kg ma túy trong 2 sọt xoài đưa từ Campuchia sang Việt Nam

Hai nghi phạm vận chuyển ma túy bị bắt giữ

TÂY THÀNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11.11, tại khu vực bãi xe nhập khẩu thuộc Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường, Long An), lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Campuchia 3D-3295 Phnom Penh. Xe có trọng tải khoảng 3,5 tấn, do 2 người Campuchia điều khiển, vận chuyển xoài nhập khẩu từ cửa khẩu quốc tế Pray Vò, thuộc xã Thơ Mây, H.Kong Pông Rồ, Svây Riêng (Vương quốc Campuchia) sang cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 bánh màu vàng (bên ngoài có in chữ Trung Quốc) và 17 túi ni lông các loại cất giấu trong 2 sọt xoài, với tổng trọng lượng khoảng 24 kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy.

Tang vật bị tạm giữ

TÂY THÀNH

Qua khai thác nhanh, 2 người này khai tên là Sok Na Thy Ta (37 tuổi) và Cháp Đa Nê (26 tuổi, cùng ngụ ấp Ko Bal Chrơi, xã Kong Pong Phnom, H.Lok Đek, Kan Dal, Campuchia).

Lực lượng chức năng Long An đã tạm giữ 2 nghi phạm cùng tang vật là ma túy và phương tiện để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.