Long An: Bé trai 5 tuổi đi lạc, đang cần cha mẹ đón về

03/08/2022 09:52 GMT+7

Bé trai độ 5 tuổi đi lạc đường trong đêm ở H.Bến Lức, sau đó xuống tận H.Tân Trụ ( Long An ) nhưng không biết địa chỉ cha mẹ ở đâu.

Sáng 3.8, anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ xã Thạnh Đức, H.Bến Lức (Long An), cho biết bé trai khoảng 5 tuổi đi lạc đang được một gia đình ở H.Tân Trụ cho ngủ qua đêm; đồng thời nhờ thông tin để cha mẹ đến đón con về. “Cháu rất lo sợ, không nhớ tên cha, chỉ biết tên mẹ là Thúy. Còn nhà ở đâu thì cháu chẳng trả lời được”, anh Duy nói.

Bé trai đi lạc, đang được gia đình anh T. ở H.Tân Trụ (Long An) chăm sóc và tìm cha mẹ đến đón bé về

KHÔI NGUYÊN

Theo cháu trai kể, chiều 2.8, cháu nhớ có qua cây cầu cao và dài (cầu Bến Lức, H.Bến Lức) rồi cứ đi suốt theo ven lộ gần 7 km. Khoảng 21 giờ cùng ngày, lúc bé đi ngang qua nhà anh T. thì trời đang mưa lớn.

Anh T. nhìn thấy bé đi trong đêm khuya có một mình và trời lại đang mưa nên đưa vào nhà chăm sóc, cho ăn uống.

Để cháu nghỉ ngơi ổn định, mọi người bàn với nhau thông tin rộng rãi cho dân địa phương biết, đồng thời nhờ Đài truyền thanh xã Thạnh Đức phát tin. “Sáng giờ rất nhiều người hỏi thăm, nhưng chưa nghe ai điện thoại đến nhận cháu. Đứa bé đi lạc nói giọng miền Nam, da trắng”, anh Duy nói.

Người thân hoặc ai biết gia đình bé trai 5 tuổi đi lạc liên hệ ĐT: 0965938187 để gặp người đang chăm sóc cháu bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.