"Long Phụng kỳ duyên"

12/10/2009 10:29 GMT+7

(TNTT>) Khi vua Càn Long trị vì nhà Thanh, hoàng tử thứ 15 Ngung Diễm, người được Càn Long lập làm hoàng thái tử, đã mượn cớ du ngoạn dân gian để xuất cung xuống vùng Giang Nam. Đây thật ra là cách để Ngung Diễm thoái thác chuyện kết hôn với Dương Lan Nhi, người con gái tính tình có phần thô lỗ của đại thần tướng quân Dương Mĩ Ba.

Việc Ngung Diễm đi Giang Nam bị Dương Lan Nhi phát hiện. Dương Lan Nhi lấy danh nghĩa đi tìm phu quân âm thầm đi theo Ngung Diễm. Nhưng cô đã nhận nhầm một tiểu tử nghèo tên Tiền Thông là “hoàng thái tử”. Nguyên do Tiền Thông đã vô tình nhặt được ngọc ấn mà Ngung Diễm làm thất lạc. Trong khi đó Ngung Diễm lại phải lòng Thạch Song Song, con gái duy nhất của thủ phủ Thạch Vận Khai ở Giang Nam. Nhưng khi Ngung Diễm lấy tên Long Thập Ngũ để tiếp cận Thạch Song Song thì lại gặp sự ngăn cản của Trúc Đại Mao, con trai của tri phủ Phương Châu, người cũng đang theo đuổi Thạch Song Song. Trúc Đại Mao trong một lần bắt trộm, đã vu cáo Long Thập Ngũ là kẻ cắp và muốn chôn sống Long Thập Ngũ. May mà Thạch Song Song đã kịp thời đến bảo vệ sự trong sạch cho Long Thập Ngũ. Và từ đây mọi chuyện cứ rối bời lên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.