Lớp học không điện thoại di động ở Trung Quốc

22/12/2015 19:14 GMT+7

Một trường đại học ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc tiên phong trong việc thực hiện lớp học không điện thoại di động, theo Shanghaiist ngày 22.12.

Một trường đại học ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc tiên phong trong việc thực hiện lớp học không điện thoại di động, theo Shanghaiist ngày 22.12.

Lớp học "cai" điện thoại - Ảnh chụp màn hình ShanghaiistLớp học "cai" điện thoại - Ảnh chụp màn hình Shanghaiist
Theo đó, trường trên yêu cầu tất cả sinh viên trước khi vào lớp học sẽ phải cất điện thoại vào một chiếc túi do trường trang bị sẵn ở trước lớp học. Đây là cách “cai” điện thoại di động mà các giáo viên Trường đại học Công nghệ Thái Nguyên thực hiện.
Một giáo viên tại trường đại học này nói với các phóng viên rằng lớp học không điện thoại di động được thiết kế để “cách ly” sinh viên khỏi chiếc điện thoại của họ để họ có thể tập trung nhiều hơn trong lớp và ít bị sao lãng.
Rất nhiều tác hại về mức độ nghiêm trọng của chứng nghiện điện thoại di động tại Trung Quốc được cảnh báo gần đây. Năm ngoái, một tạp chí liên kết với Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc tiến hành nghiên cứu và thấy rằng sử dụng điện thoại thông minh quá mức đã làm chia cắt các thành viên trong gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.