Lột áo, lăng mạ CSGT bị phạt 9 tháng tù

22/01/2016 17:16 GMT+7

Quyên túm cổ áo rồi dùng tay đánh anh Tiệp và “lột áo” của mình, lặng mạ tổ tuần tra.

Quyên túm cổ áo rồi dùng tay đánh anh Tiệp và “lột áo” của mình, lặng mạ tổ tuần tra.

Bị cáo Quyên tại tòa - Ảnh: Phước HiệpBị cáo Quyên tại tòa - Ảnh: Phước Hiệp
Ngày 22.1, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thảo Quyên (22 tuổi, ngụ xã Ia Rvê, H.Ea Sup, tỉnh Đăk Lăk) 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13.11.2015, anh Trần Đức Tiệp (33 tuổi), chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cùng đồng đội đang tuần tra tại tuyến đường ĐT741, đoạn qua ấp 4A, xã Tân Lập, H.Đồng Phú thì phát hiện Quyên chạy xe máy chở theo Hồ Thị Bạch (36 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (28 tuổi) lưu thông trên đường trong tình trạng Bạch và Trinh không đội mũ bảo hiểm.
Ngay lập tức, anh Tiệp và đồng đội ra hiệu yêu cầu Quyên dừng xe để kiểm tra.
Trong lúc làm việc, Quyên có lời nói thô tục, chửi bới tổ tuần tra. Anh Tiệp yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng Quyên không chấp hành và dùng tay gạt làm rơi máy đo nồng độ cồn xuống đất rồi xông đến giật bảng tên của một chiến sĩ CSGT ném ra đường.
Chưa dừng lại, Quyên còn túm cổ áo rồi dùng tay đánh anh Tiệp và “lột áo” của mình, lăng mạ tổ tuần tra để cản trở việc thi hành nhiệm vụ.
Đến 18 giờ cùng ngày, Công an xã Tân Lập đã bắt giữ Quyên đưa về trụ sở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.