Lọt vào bán kết, Liên Quân Mobile VN hy vọng giành vàng ở SEA Games 30

Kim Chao
Kim Chao
08/12/2019 08:29 GMT+7

Ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 30 đã khép lại và đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Vòng bảng với thành tích nhì bảng A.

Hôm qua 7.12, đội Liên Quân Mobile Việt Nam đã có những chiến thắng cần thiết ở bảng A để đoạt chiếc vé vào chơi ở bán kết.

Trận 1: Việt Nam 2 - 0 Philippines

Mặc dù cả 2 ván đội tuyển Liên Quân Việt Nam đã giành chiến thắng khá dễ dàng nhưng các yếu tố ngoại cảnh như đường truyền mạng (thỉnh thoảng wifi còn 1 vạch), hay thậm chí là cả mất điện đã làm ảnh hưởng phần nào tới tuyển thủ chúng ta.

Trận 2: Việt Nam 1 - 1 Thái Lan

Trong ván đấu đầu tiên, Việt Nam đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự trước sức tấn công dồn ép mãnh liệt của Thái Lan. Ở tình thế mất 3 đường dẫn vào nhà chính, chúng ta vẫn kiên cường và suýt chút nữa có thể lật kèo. Tuy nhiên ở pha giao tranh cuối, lại là sự cố đường truyền khiến chúng ta không thể chơi hết sức và thua Thái Lan ở ván đấu này. Bên cạnh đó điểm nhấn trong trận này là việc Ban tổ chức giải đã có sự cố kỹ thuật khiến 9/10 diễn biến trận đấu không thể truyền tải trực tiếp tới khán giả nước khác.
Sang tới ván đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam chơi tay đôi sòng phẳng với Thái Lan, với điểm nhấn là màn tỏa sáng của VĐV Vương Trung Khiên - chơi ở vị trí đi rừng. Kết quả chung cuộc Việt Nam gỡ hòa 1 đều.

Trận 3: Việt Nam 2 - 0 Myanmar

Trước đối thủ yếu nhất bảng, Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng chóng vánh. Tính tới thời điểm đó, có hai trường hợp sẽ xảy ra: 1.Thái Lan hòa Philippines thì Việt Nam chăc suất đầu bảng. 2.Thái Lan thắng Philippines thì Việt Nam và Thái Lan sẽ đánh tie-break để phân thứ hạng nhất và nhì bảng. Dẫu thế nào, hai đội xuất sắc nhất bảng cũng xứng đáng đi tiếp. Và cuối cùng, đã xảy ra trường hợp thứ 2 để bảng A diễn ra trận tie-break tranh ngôi đầu bảng.

Trận tie-break: Việt Nam 0 - 1 Thái Lan

Trong lần tái ngộ này, Thái Lan đã sử dụng rất tốt chiến thuật “nuôi” người Đi Rừng Chaisiri. Dù đã đánh phòng ngự khá tốt nhưng chừng đó là chưa đủ để Việt Nam giành chiến thắng trong ván đấu này. Như vậy Việt Nam đứng ở vị trí nhì bảng A, sẽ khởi đầu Vòng Knock-out ở nhánh dưới với đội nhì bảng B (Malaysia).
Trong khi đó ở bảng B, Indonesia (nhất bảng) và Malaysia (nhì bảng) lọt vào bán kết đúng với những gì giới chuyên môn dự đoán từ trước khi giải khởi tranh bởi đây là hai đội có kinh nghiệm thi đấu quốc tế (vừa tham dự giải quốc tế AIC 2019 của Liên Quân Mobile vào tháng 11 tại Thái Lan). Bất ngờ lớn nhất khi đội tuyển Lào (chưa từng xuất hiện thi đấu bao giờ) xuất sắc bằng điểm Indonesia và Malaysia, tuy nhiên khi đánh tie-break thì Lào chưa thể làm nên bất ngờ.
Đối thủ tiếp theo của Việt Nam sẽ là Malaysia. Để có thể giành huy chương vàng, đội tuyển Liên Quân của chúng ta cần thắng 2 trận Bo3 (trong ngày hôm nay 8.12) và thắng tiếp 1 trận Bo5 (ngày 9.12).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.