Louisiana bồi thường cho chủ tiệm gốc Việt

01/10/2017 13:02 GMT+7

AP hôm qua dẫn hồ sơ tòa án cho hay chính quyền bang Louisiana chấp nhận bồi thường 100.000 USD cộng thêm 400 USD án phí cho 4 chủ tiệm làm móng gốc Việt để dàn xếp một vụ kiện cấp liên bang.

Trước đó, các nguyên đơn cáo buộc Cơ quan Quản lý ngành thẩm mỹ Louisiana liên tục chèn ép, làm khó họ vì lý do chủng tộc.
Theo đơn kiện, các tiệm của người gốc Việt chỉ chiếm 9% trong tổng số 7.500 cơ sở làm đẹp được cấp phép trong bang, nhưng thường xuyên bị kiểm tra và phạt hành chính vì nhiều lý do “trời ơi”.
AP dẫn lời bà Thoa T.Nguyen cho biết bà và nhân viên từng bị thanh tra của cơ quan nói trên giam giữ trái phép trong nhiều giờ hồi năm 2013. Theo thỏa thuận bồi thường, các nguyên đơn và luật sư đồng ý không tiếp xúc với báo giới để cung cấp thêm chi tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.