Lũ lụt ngay lễ Giáng sinh, gần 46.000 người Philippines phải sơ tán

27/12/2022 09:02 GMT+7

Lũ lụt trong lễ Giáng sinh ở Philippines đã khiến 8 người thiệt mạng, 19 người mất tích và gần 46.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Một nhân viên cứu hộ giúp đỡ những người bị lũ lụt ảnh hưởng ở thành phố Gingoog, Philippines ngày 25.12

reuters

AFP dẫn lời các quan chức dân phòng Philippines ngày 26.12 cho biết lũ lụt trong lễ Giáng sinh ở nước này đã buộc gần 46.000 người phải sơ tán.

Các quan chức cho biết 8 người đã thiệt mạng và 19 người khác mất tích sau trận mưa lớn kéo dài một tuần ở các khu vực phía nam và phía đông của đất nước.

Lũ lụt quét qua miền nam Philippines vào ngày 25.12, khiến người dân đất nước chủ yếu là tín đồ Công giáo này phải hủy bỏ các hoạt động trong dịp lễ quan trọng nhất của năm.

"Nước dâng cao đến ngực ở một số khu vực, nhưng hôm nay mưa đã tạnh", AFP dẫn lời nhân viên dân phòng Robinson Lacre cho biết qua điện thoại từ thành phố Gingoog thuộc tỉnh Misamis Oriental, nơi có 33.000 trong số 45.700 người phải rời bỏ nhà cửa.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết họ đã giải cứu các thành viên của hơn hai chục gia đình ở thành phố Ozamiz thuộc tỉnh Misamis Oriental, phía nam nước này, và thị trấn Clarin gần đó khi lũ lụt lên đến đỉnh điểm.

Những bức ảnh do lực lượng bảo vệ bờ biển công bố cho thấy lực lượng cứu hộ bế các em bé ra khỏi nhà vào ban đêm trong vùng nước lũ ngập đến thắt lưng.

Có 4 trường hợp tử vong - trong đó 3 người chết đuối - đã được báo cáo ở các thị trấn Jimenez và Tudela gần đó.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng cho biết gió mạnh và sóng lớn đã đánh chìm một chiếc thuyền đánh cá vào ngày Giáng sinh ngoài khơi đảo Leyte, miền trung nước này. Hai ngư dân đã thiệt mạng và 6 người khác được giải cứu.

Hai người khác, trong đó có một bé gái, chết đuối ở các thị trấn Libmanan và Tinambac phía đông Philippines sau khi bị lũ lụt quét qua vài ngày trước lễ Giáng sinh, văn phòng dân phòng cho biết.

Hiện 19 người vẫn mất tích, hầu hết trong số này là ngư dân ra khơi bất chấp điều kiện khắc nghiệt vài ngày trước Giáng sinh.

Các nước nghèo lấy tiền từ đâu để lo việc khí hậu?

Thời tiết đã xấu đi khi quốc gia 110 triệu dân này chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh dài ngày. Đây là thời gian hàng triệu người về quê để đoàn tụ gia đình.

Philippines nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh mẽ hơn khi thế giới ấm lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.