Lũ lụt tàn phá Nigeria, hơn 600 người thiệt mạng

17/10/2022 11:00 GMT+7

Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập niên ở Nigeria đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nhà ở chìm trong nước ở Nigeria vào ngày 13.10

reuters

AFP dẫn lại số liệu mới được công bố ngày 16.10 ở Nigeria cho biết trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập niên ở nước này đã khiến hơn 600 người thiệt mạng.

“Thật không may, hơn 603 sinh mạng đã mất đi tính đến ngày 16.10”, Bộ trưởng Nhân đạo Sadiya Umar Farouq của Nigeria cho biết.

Bộ trưởng Umar Farouq cho biết số người thiệt mạng tính đến một tuần trước đó là 500 người. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên một phần do chính quyền một số bang chưa chuẩn bị đối phó với lũ lụt.

Theo tuyên bố Bộ Nhân đạo Nigeria công bố trên Twitter ngày 16.10, thảm họa cũng đã khiến hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Bà Umar Farouq cũng cho biết lũ lụt cũng phá hủy hoàn toàn hơn 82.000 ngôi nhà và gần 110.000 hecta đất nông nghiệp.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria (NEMA) cho biết mặc dù mùa mưa ở nước này thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, lượng mưa đã đặc biệt nhiều lên kể từ tháng 8.

Đất nước này thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt. Năm 2012, 363 người chết và hơn 2,1 triệu người ở Nigeria đã phải di dời do thiên tai.

Vùng châu Phi cận Sahara đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nhiều nền kinh tế của nước này đã phải vật lộn với những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga Ukraine.

Rò rỉ khí metan tác động đến khí hậu toàn cầu như thế nào?

Các nhà sản xuất gạo đã cảnh báo rằng lũ lụt kinh hoàng có thể ảnh hưởng đến giá cả ở Nigeria. Đất nước 200 triệu dân này đang cấm nhập khẩu gạo để kích thích sản xuất trong nước.

Tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cho biết Nigeria nằm trong số sáu quốc gia đối mặt với nguy cơ thiếu đói cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.