Lũ Thái Lan vào cao trào

30/10/2011 00:44 GMT+7

Cao trào lũ mới khiến thủ đô Bangkok ngập trên diện rộng và làm người dân càng thêm hoảng loạn.

Ngày 29.10, lũ lụt ở Thái Lan càng thêm nghiêm trọng khi nước từ thượng nguồn đổ về cộng với triều dâng từ hạ nguồn. Các khu vực đã chịu đựng lũ từ cả tháng nay, nhất là nhưng nơi gần Bangkok, tiếp tục chứng kiến mực nước dâng cao. Khu vực chợ đầu mối trái cây lớn nhất của Bangkok là Talad Thai ngập trong nước sau khi một phần đê chắn hư hỏng nặng. Giới chức địa phương đã cho các tiểu thương và người dân xung quanh sơ tán. Khoảng 60.000 người được cho là nằm trong diện cần di tản vì công tác bảo vệ không đảm bảo cho tính mạng và tài sản của họ.

 
Gia cố đê chắn bằng bao cát ở China Town 

Người dân ở quận Thawi Wattana cũng vô cùng hoảng sợ khi hầu hết diện tích quận này đều chìm trong nước và mực nước trong các khu dân cư còn cao hơn trước. May mắn là từ tối hôm trước, chính quyền Thawi Wattana đã kêu gọi người dân di tản nên ngăn chặn được thiệt hại về người và của. Ngoài ra, một số quận khác như Bang Khen, Lak Si, Lad Prao, Wang Thong Lang, Lad Karbang, Kannayao, Minburi, Khlong Sam Wa và Nong Chok cũng có nguy cơ ngập toàn diện. Ngôi biệt thự của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở quận Bang Plad cũng chìm trong biển nước đến 1m.

 
Dùng thuyền di chuyển người già trong thủ đô Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

Cùng trong tình cảnh bị nước bao vây là khu China Town đông đúc người Hoa sinh sống. Bà Amphon Lauchitonprakong, chủ một cửa hàng trong khu vực, kể với PV Thanh Niên rằng nước cứ ập vào dù đê chắn bằng bao cát đã được chuẩn bị từ mấy ngày nay. Bà đã cho trang bị thêm mấy cái máy bơm nhưng cũng không đối phó xuể. “Chúng tôi thực sự lo lắng vì hàng tồn kho còn khá nhiều mà lũ lụt như thế thì chả ai mua bán được cả”, bà nói.

Hôm qua, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cho biết nước trên sông cái Chao Phraya là nguyên nhân chính làm cho lũ lụt thêm nghiêm trọng ở thành phố. Rác thải trôi lềnh bềnh theo dòng nước lênh láng cũng là một mối họa đe dọa sức khỏe người dân. Thị trưởng Sukhumbhand cho biết chính quyền đã cử người thu gom rác ngay, không đợi đến khi lũ rút để tránh gây bệnh. Đến nay, khoảng 10.000 dân Bangkok đã được sơ tán vào 82 trung tâm lánh nạn ở 22 quận, huyện của thủ đô.

 
Người nước ngoài ở Bangkok cùng chịu lũ

Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong cuộc đối thoại với người dân trên sóng truyền thanh ngày 29.10 kêu gọi người Bangkok cố gắng chịu đựng cơn lũ ít nhất là 3 ngày nữa. Bà trấn an họ bằng nhận định rằng lũ sẽ sớm rút khỏi Bangkok trong tuần đầu tiên của tháng tới. Thủ tướng cũng hứa chính phủ sẽ đền bù cho sự mất mát của dân chúng trong trận lũ lịch sử này. Dự kiến, chính phủ sẽ hỗ trợ trước mắt 5.000 baht (hơn 3,4 triệu đồng) cho mỗi gia đình bị lũ ảnh hưởng trong ít nhất 1 tuần. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn vô cùng hoang mang và lo sợ rằng sẽ không đủ lương thực, thực phẩm cho 9 triệu người Bangkok nếu lũ kéo dài cả tháng như dự đoán.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.