Lừa đảo, chơi khăm nở rộ sau giải độc đắc gần 1,6 tỉ USD

16/01/2016 06:00 GMT+7

Đài KRON của Mỹ ngày 15.1 dẫn lời đại diện Công ty xổ số Powerball cảnh báo đã xuất hiện nhiều vé số bị cạo sửa để giả mạo là một trong 3 tấm vé trúng giải độc đắc gần 1,6 tỉ USD ở nước này.

Đài KRON của Mỹ ngày 15.1 dẫn lời đại diện Công ty xổ số Powerball cảnh báo đã xuất hiện nhiều vé số bị cạo sửa để giả mạo là một trong 3 tấm vé trúng giải độc đắc gần 1,6 tỉ USD ở nước này. 

Ảnh: New York Daily News
Ảnh: New York Daily News
Trước đó, Powerball hôm 13.1 (giờ địa phương) công bố kết quả cho thấy đã có 3 tấm vé chia nhau giải thưởng 1,586 tỉ USD được bán ra tại các bang California, Tennessee và Florida. “Trên mạng có rất nhiều người tự khoe là đã trúng giải Powerball. Đa số chỉ là đùa cợt nhưng khi vé giả xuất hiện thì phải cẩn thận do chưa rõ ý đồ phía sau”, vị đại diện nói.
Đến nay, danh tính của những người may mắn nhất nước Mỹ vẫn còn là một bí ẩn. Theo website của Powerball, luật của 3 tiểu bang nói trên đều quy định phải công khai nhân thân người trúng giải nhưng họ có thời hạn 1 năm để đến lãnh thưởng.
Cũng trong hôm qua 15.1, giới truyền thông bị lừa “đau đớn” khi đồng loạt đưa tin đã xác định một trong 3 người trúng giải là một nữ y tá ở TP.Pomona, California. Trước đó, con trai bà đã “đùa ác” khi gọi điện báo “tin mừng”.
Kết quả là đồng nghiệp của bà ở Viện Dưỡng lão Park Avenue cùng các bệnh nhân hoan hỉ mở tiệc ăn mừng (ảnh), còn báo đài đồng loạt đưa tin về sự đổi đời ngoạn mục của nữ y tá 56 tuổi.
Đến chiều 15.1, con gái bà mới lên tiếng trần tình đây là chiêu lừa của anh trai. Đại diện Powerball ở California cũng khẳng định người trúng độc đắc tại đây vẫn chưa đến lãnh giải.
Đến tối 15.1, Reuters đưa tin cặp vợ chồng tên John và Lisa Robinson đã lên truyền hình nhận là chủ nhân tấm vé tại Tennessee nhưng không cho biết thêm chi tiết. Powerball và chính quyền địa phương cũng chưa xác nhận thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.