Cụ thể, năm 2007, Oanh gặp hai người này và nhận mình là cán bộ của Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (XKLĐ) Taylo thuộc Công ty Cổ phần XKLĐ và thương mại Bảo Việt, có khả năng đưa lao động đi Hàn Quốc với chi phí 11.000 USD/người, đi Cộng hòa Séc với chi phí 8.000 USD/người. Trong nhiều lần tiếp xúc, Oanh còn khoe có nhiều người quen làm việc tại Bộ LĐ-TB-XH nên có thể thu xếp cho nhiều người đi chỉ sau 3 tháng nộp tiền.
Tin lời Oanh, 2 người này đã đứng ra thu của 15 lao động với tổng số tiền 572 triệu và 14.000 USD để nộp cho Oanh. Tuy nhiên, đến nay, Oanh không đưa người lao động nào đi nước ngoài làm việc như đã hứa. Đồng thời, khi người lao động đòi tiền, Oanh chây ỳ không trả. Qua xác minh của cơ quan công an cho thấy, Oanh là đối tượng không nghề nghiệp, không phải là nhân viên của Công ty Cổ phần XKLĐ và thương mại Bảo Việt.
Thái Sơn
Bình luận (0)