Luận đa tài

28/01/2016 05:19 GMT+7

Nguyễn Đình Luận, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, là tác giả của nhiều bài báo khoa học quốc tế và các sản phẩm sáng tạo về công nghệ mang tính ứng dụng cao trong đời sống.

Nguyễn Đình Luận, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, là tác giả của nhiều bài báo khoa học quốc tế và các sản phẩm sáng tạo về công nghệ mang tính ứng dụng cao trong đời sống.

Nguyễn Đình Luận (thứ 2, từ trái qua) - Ảnh: Lê ThanhNguyễn Đình Luận (thứ 2, từ trái qua) - Ảnh: Lê Thanh
2 tháng có 4 bài báo khoa học quốc tế
Ba năm liền ở bậc đại học, Luận luôn đạt danh hiệu sinh viên có điểm học tập cao nhất lớp. Không dừng lại ở thành tích học tập, Luận còn có những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi trong nước và thế giới.
Trong hai tháng 10 và 11.2015, Luận đã có 4 bài báo khoa học được công bố tại các hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin được tổ chức tại New Zealand, Bồ Đào Nha, Trung Quốc.
Bài báo thứ nhất có tên Query-Adaptive Late Fusion with Neural Network for Instance Search được Luận trình bày tại hội nghị International Workshop on Multimedia Signal Processing (Trung Quốc) vào tháng 10.2015. Bài báo này giải quyết vấn đề tìm ra thuật toán tìm kiếm nhanh trên khối dữ liệu khổng lồ, đồng thời có thể thích ứng được với các đối tượng tìm kiếm khác nhau tùy theo yêu cầu của người dùng. “Sau khi mình trình bày chi tiết về vấn đề này trước hội nghị, lập tức được các thành viên của hội đồng khoa học chú ý, phản biện, cuối cùng họ đánh giá cao và trao giải thưởng Top 10% Paper Award dành cho bài báo xuất sắc”, Luận vui mừng kể lại.


Thành tích
Nguyễn Đình Luận đã đoạt giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên Quả cầu vàng năm 2015 của Bộ Khoa học - Công nghệ và T.Ư Đoàn; là đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ VN năm 2015; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của T.Ư Hội Sinh viên VN năm 2015; là gương mặt nhận bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM năm 2015; nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Ba bài báo còn lại xoay quanh chủ đề phát hiện khuôn mặt trong những điều kiện khác nhau như: hướng nhìn, mặt bị che khuất, thiếu sáng của bức ảnh. “Chẳng hạn khi bạn đưa ảnh lên Facebook, Facebook sẽ tự động tag tên người vào khuôn mặt, để làm được như vậy phải qua 2 bước: phát hiện và nhận diện; hướng mà bài báo nhắm đến là nâng cao độ chính xác của khả năng phát hiện khuôn mặt. Cụ thể là áp dụng công nghệ học sâu dựa vào quá trình mô phỏng mạng nơ ron ở não người để dạy cho máy tính có thể “suy nghĩ và xử lý” như con người”, Luận cho biết.
Nhiều sản phẩm sáng tạo, ứng dụng thú vị
Bên cạnh các bài báo khoa học quốc tế, Luận đã nghiên cứu thành công sản phẩm UIT-VISLOGOREC (hệ thống phát hiện logo trong ảnh và video dựa trên thông tin hình ảnh với độ chính xác cao, có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu lên đến hàng triệu ảnh và giờ video, giúp các doanh nghiệp quản lý tốt thị trường sản phẩm). “Với việc số lượng ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội hằng ngày rất khổng lồ (1,8 tỉ ảnh/ngày chủ yếu trên Facebook, Twitter, Instagram, Flickr và Tumblr), hệ thống này sẽ giúp tăng cường độ phủ và độ chính xác của các hệ thống hỗ trợ quản lý thương hiệu nhận dạng dựa trên thông tin hình ảnh đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, giúp việc xác định các chiến lược marketing của doanh nghiệp hiệu quả hơn”, Luận nói về tính ưu việt của sản phẩm đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Nhân tài đất Việt” năm 2015.
Luận còn nghiên cứu thành công một số ứng dụng rất thú vị như: chơi piano dựa vào chuyển động cơ thể, trẻ em học toán thông qua tương tác từ xa, chấm thi trắc nghiệm giấy bằng điện thoại di động...
Tuy nhiên, sản phẩm Luận tâm đắc nhất là ứng dụng hỗ trợ mua sắm tư vấn cho người tiêu dùng. Với một chiếc điện thoại có camera, người dùng chỉ cần chụp lại sản phẩm có chứa mã vạch, ứng dụng sẽ hiển thị những thông tin liên quan đến sản phẩm đó: nguồn gốc xuất xứ, giá cả, độ đánh giá tin cậy của những người từng mua sản phẩm... để từ đó khách hàng cân nhắc trước khi mua, tránh mua phải hàng nhái và kém chất lượng.
Luận cho biết thêm trong thời gian thực tập tại Canada, Luận có viết 1 bài báo và hiện đang chờ kết quả của hội đồng khoa học. Đặc biệt, vào cuối tháng 1.2016, Luận được mời tham dự hội nghị nghiên cứu về lĩnh vực khoa học máy tính tại Singapore.
Luận nói: “Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, vì vậy kế hoạch của mình là hoàn thành xong luận án tiến sĩ trong thời gian sớm nhất. Nhưng xong tiến sĩ cũng chưa phải là xong, mà sau đó còn nhiều thứ cần phải làm, đó là luôn cố gắng phấn đấu hướng về phía trước để chinh phục những mục tiêu cao hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.