
Vì sao quyền sở hữu nhà ở cho đối tượng nước ngoài chưa thông?
Quy định chưa thống nhất của luật Đất đai 2013, luật Nhà ở 2014 và luật Kinh doanh bất động sản 2014 khiến quyền sở hữu nhà ở cho đối tượng nước ngoài còn bị hạn chế.

'Đừng để chênh lệch địa tô vào túi doanh nghiệp, ông quan cho đổi mục đích đất'
Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng vấn đề lớn nhất cần sửa đổi trong luật Đất đai là điều tiết chênh lệch địa tô.

Hoãn phiên tòa xử đại gia thâu tóm đất vàng Đà Nẵng
Lợi dụng chức vụ, bị cáo Trung “lửa” cùng đồng phạm đã bán nhà công sản không qua đấu giá, kê khai không đúng để làm giảm giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, làm thất thoát tài sản nhà nước.

Giá đất trước và sau khi có dự án chênh lệch tới 700 lần
Khảo sát của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy chênh lệch giá đất trước và sau khi có dự án có nơi lên tới 700 lần, thấp nhất cũng 50 lần.

'Thu hồi đất cho dự án không khéo lấy đất người nghèo cho người giàu'
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng, việc thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế - xã hội không khéo thành lấy đất của người nghèo cho người giàu.

Tranh chấp đất đai, không nên bắt buộc phải hòa giải ở xã
Góp ý dự án luật Đất đai (sửa đổi), theo các chuyên gia, không nên quy định bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã khi có tranh chấp đất đai, mà hãy để các bên tự thỏa thuận lựa chọn, trước khi kiện ra tòa.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Trọng dụng người tài bằng cơ chế đặt hàng
'Thành phố sẽ đề ra những bài toán lớn hay nhiệm vụ cụ thể để trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng tham gia', Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết.