Lực lượng chức năng Campuchia bắt quản lý của casino có 42 người Việt bỏ trốn

23/08/2022 06:08 GMT+7

Lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ quản lý casino Rich World để thẩm vấn sau khi nhóm 42 người Việt trốn khỏi casino này và bơi qua sông Bình Di (An Giang) về Việt Nam.

Báo Khmer Times ngày 22.8 dẫn lời tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú Campuchia, cho biết ông đã dẫn đầu một nhóm công tác đến casino Rich World ở xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal và bắt giữ quản lý casino để thẩm vấn. Động thái được thực hiện sau khi nhóm 42 người Việt trốn khỏi casino này và bơi qua sông Bình Di (An Giang) về Việt Nam hôm 18.8.

Theo tướng Vannthan, quản lý casino, một công dân Trung Quốc, thừa nhận đã ép các công nhân làm việc trái ý muốn và nói những người chạy trốn nợ tiền công ty. Ông Vannthan cũng cho biết nhà chức trách Campuchia đã thẩm vấn 11 người Việt Nam kẹt lại casino. Những người này nói lý do bỏ chạy là do tranh chấp với quản lý sòng bạc về tiền công.

Ông Vannthan cho biết casino hứa sẽ trả 800 USD, nhưng quản lý chỉ trả cho công nhân 400 - 500 USD/tháng. Hiện những người Việt Nam đang bị giữ lại để chờ trục xuất vì không có hộ chiếu.

Quan chức Cục Di trú Campuchia làm việc với đại diện của casino Rich World

Khmer Times

Tỉnh trưởng Kong Sophoan của Kandal ngày 21.8 cho biết cảnh sát Campuchia đang điều tra mức độ nghiêm trọng của vụ việc trước khi quyết định bước tiếp theo. Ông Sophoan cũng kêu gọi cảnh sát Việt Nam và Campuchia phối hợp giải quyết vấn đề này nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn cho nhà đầu tư.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra casino Rich World và đề nghị Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Campuchia bắt quản lý casino nơi 42 người Việt chạy trốn

Liên quan vụ việc, ngày 22.8, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã kiểm tra thực địa biên giới trên địa bàn H.An Phú và có buổi làm việc với lãnh đạo của các lực lượng liên quan về công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới sau vụ việc những người Việt Nam từ casino Campuchia bơi qua sông Bình Di về nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý kiểm soát biên giới. Đặc biệt là kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả và mang tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.