Lực lượng đặc nhiệm Nga sử dụng trạm vũ khí điều khiển từ xa ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
13/07/2022 15:39 GMT+7

Các lực lượng đặc nhiệm Nga đang sử dụng thành công các trạm vũ khí được điều khiển từ xa Arbalet-DM trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo một nguồn tin an ninh tiết lộ với Hãng tin TASS hôm nay 13.7.

“Những xe bọc thép Tigr cùng với các trạm vũ khí được kiểm soát từ xa Arbalet đang được sử dụng thành công bởi các lực lượng đặc nhiệm Nga trong suốt chiến dịch, cho phép người vận hành theo dõi tình hình từ một nơi an toàn”, nguồn tin khẳng định. Hiện chưa có thông tin liên quan từ Bộ Quốc phòng Nga cũng như phản ứng từ phía Ukraine.

Xe đa nhiệm Tigr-M cùng với trạm vũ khí được kiểm soát từ xa Arbalet-DM được trình làng trong cuộc triển lãm quân sự năm 2016. Tigr-M và Arbalet-DM cũng đã tham gia cuộc duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9.5.2016. Hệ thống này được đưa vào sử dụng trong các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2017.

Xe Tigr-M cùng trạm vũ khí điều khiển từ xa Arbalet-DM

Chụp màn hình armyrecognition.com

Trạm vũ khí được kiểm soát từ xa (RCWS) Arbalet-DM có thể được lắp đặt trên xe, cũng như tàu chiến nổi và ở chốt quân sự cố định. Vũ khí chính của Arbalet-DM là một khẩu súng máy hạng nặng KORD 12,7 mm hoặc súng máy PKTM 7,62 mm.

Arbalet-DM có thể tự phát hiện và theo dõi các mục tiêu cố định hoặc chuyển động. Camera của trạm có thể phát hiện các vật thể cách xa tới 2,5 km, theo TASS.

Ukraine nói HIMARS đang giúp thay đổi cuộc chiến

Xem thêm diễn biến chiến sự ở Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.