Lực lượng hỗ trợ đến TP.HCM bằng lương tâm, trách nhiệm, sự hy sinh

08/10/2021 15:43 GMT+7

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM về những cá nhân, tập thể các đoàn công tác tăng cường từ khắp mọi miền đã chi viện cho TP.HCM trong đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Sáng 8.10, TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Đây là đợt tri ân các lực lượng tuyến đầu hỗ trợ thành phố lần thứ 2. Trước đó vào ngày 6.10, TP.HCM đã tuyên dương, vinh danh 43 tập thể và 100 cá nhân tại TP.Thủ Đức - nơi có nhiều bệnh viện dã chiến, khu thu dung điều trị và trung tâm hồi sức Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ tri ân, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ: “Hôm nay, một lần nữa, tôi và các lãnh đạo thành phố, gặp gỡ tri ân, tuyên dương 55 tập thể và 115 cá nhân, là bác sĩ, nhân viên y tế, các sở y tế, bệnh viện, giảng viên, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên cùng thành phố ứng phó dịch Covid-19 hơn 100 ngày qua. Mọi người đến thành phố bằng lương tâm, lòng dũng cảm, sự hy sinh”

ngọc dương

Trong đợt dịch bùng phát tại TP.HCM vừa qua có khoảng 30.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, tình nguyện viên đã xung trận cùng TP phòng chống dịch Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Huy hiệu TP.HCM cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP

Tại buổi lễ, lãnh Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 30.9, tổng số lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP là hơn 187.275 người. Trong đó, lực lượng do các tỉnh thành tham gia chi viện là gần 29.000 người

ngọc dương

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP.HCM, có gần 29.000 người từ các tỉnh thành chi viện cho TP. Trong đó có hơn 8.000 nhân viên y tế, 16.637 cán bộ, chiến sĩ, quân y. Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Vân Giang - Phó cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, cho biết với tinh thần quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong phòng, chống dịch, ngay từ đầu tháng 7, Cục Quân y đã tham mưu thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y tại buổi lễ tri ân sau những đóng góp, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong đợt dịch vừa qua

NGỌC DƯƠNG

Các cán bộ chiến sĩ quân y với Huy hiệu TP.HCM trên tay trong buổi tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

ngọc dương

Nữ quân y với giấy chứng nhận và Huy hiệu TP.HCM do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trao tặng tại buổi lễ tri ân. Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, đã có nhiều nữ bác sĩ, nữ quân y được tăng cường vào TP.HCM để tham gia phòng chống dịch

BS Trần Hữu Kỳ - Bệnh viện đa khoa Phú Diễn (Nghệ An) với Huy hiệu TP.HCM trên ngực áo. Bác sĩ Kỳ cho biết anh cùng các đồng nghiệp tại bệnh viện lên đường vào chi viện cho TP.HCM từ tháng 8. Tại đây đơn vị của anh được phân công vào nhiều tổ phản ứng nhanh tại Q.Phú Nhuận để hỗ trợ người dân cấp cứu và điều trị trong đợt dịch vừa qua. "Đến bây giờ thấy TP.HCM đã bắt đầu khỏe lại, là điều mà tôi và các đồng nghiệp thấy hạnh phúc nhất trong chuyến công tác này", BS Kỳ nói

NGỌC DƯƠNG

Trong 55 tập thể và 115 cá nhân từ mọi miền lên đường chi viện TP.HCM để hỗ trợ phòng chống dịch là các bác sĩ, nhân viên y tế, các sở y tế, bệnh viện, giảng viên, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong ảnh, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Diễn (Nghệ An) chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ tuyên dương sáng 8.10

ngọc dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.