Lực lượng phòng vệ Nhật diễn tập sơ tán công dân ở nước ngoài

20/02/2017 10:31 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) ngày 19.2 lần đầu tiên diễn tập sơ tán công dân nước này ở nước ngoài.

Cuộc diễn tập được tiến hành tại miền đông Thái Lan vào ngày 19.2. Đây là một phần của cuộc tập trận mang tên Hổ mang vàng, với sự tham gia của 100 thành viên SDF và các binh lính quân đội Mỹ, theo Đài NHK ngày 20.2.

Cuộc sơ tán dựa trên giả định rằng tình hình an ninh trở nên xấu đi sau khi xảy ra thảm họa ở nước ngoài. Theo đó, các binh sĩ SDF được xe bọc thép đưa đến một địa điểm có nhiều công dân Nhật và Mỹ.

Lính Mỹ khổ luyện với rắn trong cuộc tập trận Hổ mang vàng tại Thái Lan

Trong cuộc diễn tập, một nhóm vũ trang cản đường sơ tán và đòi tiền chuộc. Khi đó, các thành viên SDF phô diễn vũ khí và nói với nhóm vũ trang rằng cản đường là hành vi bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo sẽ dùng vũ lực nếu nhóm vũ trang không rút lui.

Theo luật an ninh mới có hiệu lực vào tháng 3.2016, các thành viên SDF được phép giải cứu và bảo vệ công dân Nhật, theo Đài NHK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.