Lực lượng thân Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ tại Iraq

13/03/2026 10:02 GMT+7

Lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq tuyên bố đã bắn rơi máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, tổ chức đại diện cho nhiều nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của quân đội Mỹ tại miền tây Iraq ngày 12.3, theo Reuters.

Lực lượng thân Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ tại Iraq - Ảnh 1.

Máy bay KC-135 tiếp nhiên liệu cho một máy bay tiêm kích

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Trong một tuyên bố, lực lượng này nói đã bắn hạ chiếc máy bay nhằm bảo vệ chủ quyền và không phận đất nước.

Truyền hình Iran dẫn lời một người phát ngôn trung tâm chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng nói rằng chiếc máy bay Mỹ bị trúng tên lửa của "các nhóm kháng chiến". Người phát ngôn cho biết toàn bộ tổ bay đã thiệt mạng, theo hãng thông tấn Anadolu.

Phía Mỹ chưa bình luận về những thông tin này.

Tàu sân bay cháy, máy bay tiếp dầu rơi khi Mỹ đánh Iran

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 bị rơi trên bầu trời Iraq trong chiến dịch chống Iran và đang triển khai lực lượng cứu hộ.

CENTCOM nói rằng vụ việc xảy ra trong không phận của quốc gia thân thiện, liên quan 2 máy bay và không phải do bị tấn công hay bắn nhầm. Một chiếc bị rơi tại miền tây Iraq trong khi chiếc còn lại hạ cánh an toàn.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cả 2 máy bay liên quan tai nạn đều là KC-135 và chiếc bị rơi có 6 quân nhân trên khoang. KC-135 đóng vai trò xương sống trong phi đội tiếp nhiên liệu của Mỹ.

Từ đầu xung đột ngày 28.2, Mỹ đã không kích hơn 6.000 mục tiêu tại Iran. Ít nhất 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và có đến 150 quân nhân bị thương.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12.3 xác nhận một sĩ quan Pháp thiệt mạng và nhiều quân nhân khác bị thương tại vùng Erbil (Iraq).

Quân đội Pháp thông báo có 6 binh sĩ, đang tham gia đào tạo chống khủng bố tại khu vực, đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Chỉ vài giờ trước đó, một căn cứ của Ý tại khu vực cũng bị tấn công.

Ông Macron lên án vụ việc là không thể chấp nhận, nhấn mạnh rằng lực lượng Pháp chỉ tham gia nhiệm vụ chống khủng bố và không liên quan hành động chiến sự tại Iran.

Chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. Hiện có hàng trăm binh sĩ Pháp tại Erbil tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Khám phá thêm chủ đề

Iran Iraq KC-135 Mỹ pháp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.