UAV Mỹ rơi ở Iraq, lực lượng thân Iran nhận đã bắn

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2024 08:27 GMT+7

Một quan chức Mỹ nói rằng một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã bị rơi ở phía bắc thủ đô Baghdad, sau khi lực lượng được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã bắn vào UAV Mỹ ở Iraq.

AFP hôm nay 20.1 dẫn lời vị quan chức nói trên cho hay "một chiếc UAV của Mỹ đã bị rơi gần căn cứ không quân Balad, Iraq" vào tối 18.1 (theo giờ địa phương) mà không xác định loại UAV bị rơi.

Vị quan chức còn nói rằng lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy chiếc UAV đó, không có báo cáo về thương tích và "cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành".

UAV Mỹ rơi ở Iraq, lực lượng thân Iran nhận đã bắn- Ảnh 1.

Căn cứ không quân Balad ở Iraq

Reuters

Trước đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một liên minh gồm các nhóm vũ trang liên kết với Iran phản đối sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel, ngày 19.1 tuyên bố họ đã bắn vào một chiếc UAV MQ-9 của Mỹ hoạt động ở Iraq ngày hôm trước. MQ-9 là một loại UAV có thể được sử dụng cho cả giám sát lẫn tấn công.

Theo Lầu Năm Góc, các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở Iraq cũng như Syria đã hứng chịu khoảng 140 cuộc tấn công kể từ giữa tháng 10.2023, trong đó có nhiều cuộc tấn công do Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq nhận trách nhiệm. Washington đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa ở cả Iraq lẫn Syria.

Vào ngày 4.1, một cuộc tấn công của Mỹ ở trung tâm Baghdad đã giết chết một chỉ huy thân Iran, người mà Washington cho rằng có liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc tấn công đó đã khiến chính phủ Iraq tức giận.Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã kêu gọi liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rời khỏi đất nước.

Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ vào nhóm dân quân thân Iran

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 16.1 cho hay Washington sẽ "tiếp tục tham vấn chặt chẽ" với Baghdad, nhưng ông "không biết về bất kỳ yêu cầu chính thức nào của chính phủ Iraq" về việc lực lượng Mỹ rời khỏi Iraq.

Mỹ hiện có khoảng 2.500 quân ở Iraq và 900 quân ở Syria trong liên minh chống IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.