Lục quân Mỹ loại ngũ binh sĩ từ chối tiêm vắc xin Covid-19

Khánh An
Khánh An
03/02/2022 14:51 GMT+7

Lục quân Mỹ cho rằng những binh sĩ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của lực lượng này.

Một binh sĩ Mỹ được tiêm vắc xin Covid-19 tại Kentucky vào tháng 9.2021

afp

Tờ The Washington Post ngày 3.2 đưa tin Lục quân Mỹ thông báo bắt đầu loại ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 và Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth tuyên bố hành động này cần thiết để duy trì sự sẵn sàng của quân chủng này.

“Những binh sĩ chưa tiêm vắc xin gây nguy cơ cho sự sẵn sàng của lực lượng. Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình loại ngũ những binh sĩ từ chối lệnh tiêm vắc xin và không thuộc diện chờ quyết định sau cùng về việc miễn trừ”, theo bà Wormuth.

Theo thông cáo của Lục quân Mỹ, hơn 3.000 binh sĩ có thể bị loại ngũ trong số tổng cộng 482.000 binh sĩ tại ngũ của quân chủng này.

Số ca tử vong do Covid tại Mỹ vẫn tăng dù số ca nhiễm giảm

Tính đến ngày 26.1, có 6 sĩ quan cấp cao đã bị cho thôi chức vì từ chối tiêm vắc xin Covid-19, trong đó có 2 tiểu đoàn trưởng. Lục quân đã ra văn bản khiển trách 3.073 binh sĩ từ chối tiêm vắc xin. Đây là những binh sĩ từ chối tiêm với lý do y tế hoặc tôn giáo.

Vào giữa tháng 10.2021, Hải quân Mỹ cũng thông báo sẽ loại ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vắc xin. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm trong đại dịch vì chỉ một ca nhiễm Covid-19 có thể lây lan cho toàn tàu hoặc tàu ngầm trên biển, khiến tàu phải từ bỏ nhiệm vụ.

Trong thông cáo đưa ra ngày 2.2, Hải quân Mỹ cho biết có khoảng 8.000 binh sĩ tại ngũ và dự bị vẫn chưa tiêm vắc xin và đã có 118 người bị loại ngũ vì từ chối tiêm. Trước đó, Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đã loại ngũ hơn 300 binh sĩ và Không quân Mỹ loại ngũ ít nhất 27 binh sĩ với lý do tương tự.

Khoảng 97% trong số gần 1,4 triệu binh sĩ tại ngũ của Mỹ đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19, theo Lầu Năm Góc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.