Lục quân Mỹ sắp công bố vắc xin có hiệu quả chống biến thể Omicron

Văn Khoa
Văn Khoa
22/12/2021 19:21 GMT+7

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu lục quân Walter Reed (WRAIR) thuộc Lục quân Mỹ sắp công bố một loại vắc xin có hiệu quả ngăn chặn tất cả biến thể của SARS-CoV-2 , kể cả biến thể Omicron.

Một nhà khoa học thực hiện nghiên cứu về vắc xin Covid-19 tại Viện nghiên cứu lục quân Walter Reed (WRAIR) thuộc Lục quân Mỹ vào tháng 7.2020

Lục quân Mỹ

WRAIR tiếp nhận mẫu giải trình tự ADN của SARS-CoV-2 vào đầu năm 2020 và sau đó bộ phận phụ trách bệnh truyền nhiễm của viện này đã quyết định tập trung bào chế một loại vắc xin không chỉ có hiệu quả trong việc chống lại SARS-CoV-2 mà còn đối với các biến thể tiềm tàng khác, theo chuyên trang Defense One ngày 21.12.

Vắc xin mới của WRAIR, được gọi là SpFN, đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên động vật trong đầu năm nay với kết quả tích cực. Kết quả thử nghiệm trên người ở giai đoạn một, thử nghiệm với biến thể Omicron và những biến thể khác, đã kết thúc trong tháng này và cũng cho ra kết quả tích cực, theo tiến sĩ Kayvon Modjarrad, giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm của WRAIR.


EU chưa chắc chắn việc cần điều chỉnh vắc xin Covid-19 vì chủng Omicron

Không giống như các vắc xin phòng ngừa Covid-19 hiện nay, vắc xin SpFN của WRAIR sử dụng một protein có hình quả bóng với 24 mặt, cho phép các nhà khoa học dán gai của các chủng virus corona vào các mặt khác nhau của protein đó.

Ông Modjarrad cho hay bước kế tiếp là xem vắc xin SpFN tương tác như thế nào với những người đã được tiêm vắc xin hoặc có bệnh nặng. Ông nói rằng vắc xin mới vẫn sẽ cần trải qua cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 và 3. WRAIR cũng đang làm việc với một đối tác trong ngành dược để sản xuất vắc xin SpFN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.