Lục quân Mỹ tập trận bắn đạn thật gần lãnh thổ Nga

Khánh An
Khánh An
02/09/2020 11:15 GMT+7

Mỹ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại Estonia gần lãnh thổ Nga khiến Đại sứ quán Nga lên tiếng phản đối.

Hãng Sputnik ngày 2.9 đưa tin Lục quân Mỹ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại Estonia, trong đó có sử dụng pháo phản lực đa nòng (MLRS) M270A1, cách lãnh thổ Nga chưa đến 110 km.
Lục quân Mỹ tại châu Âu bắt đầu tập trận từ ngày 1.9 tại căn cứ Tapa với sự tham gia của lữ đoàn pháo binh số 41, và hệ thống M270A1 có thể khai hỏa 1 lần đến 12 quả đạn.
Thông cáo của Lục quân Mỹ cho hay đây là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên kể từ khi lữ đoàn này đóng quân bên ngoài Đức.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga tiến hành tập trận hải quân quy mô lớn tại biển Bering gần Alaska. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đó là cuộc tập trận thường lệ và không liên quan đến các sự kiện nào trong khu vực.
Tờ The Washington Times cho hay cuộc tập trận của Mỹ tại Estonia “không phải sự đáp trả trực tiếp đối với bất cứ sự hung hăng nào của Nga trong thời gian gần đây mà là các biện pháp có tính toán nhằm gửi thông điệp đến Điện Kremlin”.

Đường bay đáng sợ: Su-27 Nga bay cắt ngay trước mũi B-52 Mỹ

“Trong 6 tháng qua, Nga thường xuyên xâm nhập vùng phòng không ngoài khơi Alaska, khiến Lầu Năm Góc chỉ trích gay gắt. Tuần trước các máy bay Nga chặn một oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đang tiến hành chiến dịch thường lệ ở Biển Đen”, bài báo viết.
Đại sứ quán Nga ở Mỹ ra thông cáo chỉ trích các cuộc diễn tập của Mỹ, bao gồm cuộc tập trận từ ngày 1-10.9 của Lục quân ở Estonia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.