Lùm xùm bê bối tài chính giúp ông Trump có nhiều tiền hơn?

Khánh Như
Khánh Như
16/04/2023 17:19 GMT+7

Số tiền ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cử tổng thống 2024 tăng vọt sau khi ông vướng cáo buộc bê bối tài chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2016.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy động được hơn 34 triệu USD cho cuộc tranh cử tiềm năng vào Nhà Trắng năm 2024, tờ Politico đưa tin ngày 15.4.

Theo nhóm tranh cử của ông Trump, số tiền quyên góp tăng mạnh kể từ khi rộ thông tin ông đối mặt các cáo buộc hình sự ở bang New York.

Lùm xùm bê bối tài chính giúp ông Trump có nhiều tiền hơn? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Tennessee ngày 18.6.2022

REUTERS

Cụ thể, theo báo cáo gây quỹ mới nhất ông Trump gửi đến Ủy ban Bầu cử Liên bang ngày 15.4, ông đã huy động được hơn 18,8 triệu USD kể từ ngày 1.1 đến 31.3.

Trong số đó, chỉ riêng 2 ngày 30 và 31.1, thời điểm ông Trump nhận thông tin bị truy tố liên quan cáo buộc gian lận tài chính tranh cử, ông đã nhận được 4 triệu USD.

Kể từ khi bị truy tố cho đến cuối ngày 15.4, số tiền ủng hộ được gửi đến cho cựu tổng thống tiếp tục tăng. Nhóm của ông Trump cho biết ông đã thu được 15,4 triệu USD.

Ông Trump khẳng định tất cả cáo buộc nhắm vào ông đều có động cơ chính trị và kêu gọi mọi người ủng hộ ông. Theo cựu tổng thống, các cáo buộc do các công tố viên ở New York đưa ra là một tính toán nhằm “can thiệp cuộc bầu cử”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các cáo buộc này có thể giúp ông giành được sự ủng hộ.

Hiện tại, ông Trump đang nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong cuộc đua giành suất đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, hiện nhiều nhà tài trợ của đảng Cộng hòa đã chuyển một phần tiền ủng hộ đến những ứng viên khác, sau khi cựu tổng thống vướng các lùm xùm pháp lý.

Hiện chỉ có một số ứng cử viên đã chính thức tham gia cuộc đua giành suất đề cử của đảng Cộng hòa, trong đó có bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời ông Trump, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân công nghệ Vivek Ramaswamy.

Nhiều ứng cử khác, bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis, dự kiến tham gia cuộc đua vào giữa tháng 7, theo hãng tin AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.