Lương Thùy Linh: Không thể vơ đũa cả nắm hoa hậu chỉ là 'bình hoa di động'

09/12/2021 08:28 GMT+7

Lương Thùy Linh cho rằng mỗi hoa hậu đều có những hướng đi khác nhau và mong mọi người không quy chụp những cô gái bước ra từ cuộc thi nhan sắc đều là 'bình hoa di động'.

Người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ quan điểm về việc hoa hậu lấn sân làm người mẫu

FBNV

Thông qua Instagram, Lương Thùy Linh chia sẻ về vai trò huấn luyện viên của cô tại The Next Face Vietnam cùng với Thùy Dương và H'Hen Niê. Bên cạnh những lời khen ngợi, sự ủng hộ thì nhiều người cũng phản ứng với người đẹp sinh năm 2000 về vị trí mới này. Một tài khoản chia sẻ: “Rất yêu thích chị nhưng chương trình vừa rồi không ổn xíu nào. Ngay cả các tập đầu chị đều mang ê-kíp ra liên tục".

Trước lời nhận xét này, Lương Thùy Linh không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân. Miss World Vietnam 2019 cho rằng bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có ê-kíp và bản thân cô luôn trân trọng, biết ơn những người cộng sự của mình. Chân dài khẳng định: “Nhưng chưa một ngày nào tôi cảm thấy có ê-kíp là một điều xấu hổ. Họ là gia đình thứ hai của tôi...".

Lương Thùy Linh làm huấn luyện viên The Next Face Vietnam ở tuổi 21

FBNV

Lương Thùy Linh đồng tình việc đi lên bằng thực lực của bản thân là tốt, song đối với cô, ê-kíp cũng là một phần không thể thiếu, luôn đứng sau để hỗ trợ nghệ sĩ.

Miss World Vietnam 2019 khẳng định ê-kíp sẽ không thể cứu nổi nếu như nghệ sĩ không có thực lực. Vậy nên cô mong người đưa ra quan điểm này “hãy là một khán giả thông thái". “Có lẽ đôi khi con người ta vẫn hay thích đề cao sự độc lập, sự tự cường của bản thân vì tin rằng mình đã trải qua những điều mà chưa ai trải qua. Đúng, mỗi người là những câu chuyện khác nhau, nhưng mọi sự so sánh là khập khiễng. Và làm ơn đừng quên đi sự giúp đỡ và sự tâm huyết của những người sẵn sàng đứng sau cánh gà, vì họ tin vào bạn", Lương Thùy Linh nhắn nhủ.

Sau khi thành danh từ một cuộc thi nhan sắc, chân dài trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế mời diễn thời trang

FBNV

Đồng thời, người đẹp sinh năm 2000 cũng có những chia sẻ về việc hoa hậu lấn sân sang làm người mẫu hiện nay. Cô bày tỏ ý kiến: “Mỗi hoa hậu đều có một lối đi khác nhau. Ca sĩ, rapper, diễn viên, MC hay người mẫu đều là sự lựa chọn của từng người. Không thể vơ đũa cả nắm hoa hậu chỉ là những bình hoa di động. Chúng tôi là một thế hệ xinh đẹp, năng động, cập nhật những tiến bộ của thế giới, ham học hỏi, giỏi ngoại ngữ và có những hướng đi riêng của mình. Cũng không thể bắt tất cả mọi người phải có chung suy nghĩ về mình được. Vì vậy hãy để hành động và thành tích nói lên tất cả. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể”.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, Lương Thùy Linh cho biết không chỉ hoa hậu mà nhiều cô gái xinh đẹp khác cũng từng bị gắn mác “bình hoa di động". Khi nhận những bình luận tiêu cực, thay vì giận dữ, cô chọn cách hoạt động năng nổ hơn, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau để tăng độ phủ sóng. Miss World 2019 muốn dùng tri thức, tài năng, lòng nhân ái và sự bản lĩnh của mình để khẳng định cho khán giả thấy được vẻ đẹp thật sự bên trong.

Đồng thời, khi được hỏi về những thuận lợi khó khăn của một hoa hậu khi chuyển hướng làm người mẫu, Lương Thùy Linh cho rằng với vẻ ngoài nổi bật cũng như sức ảnh hưởng của mình, hoa hậu sẽ nhận được sự chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn. Theo cô, đó là lý do mà các nhà thiết kế chọn những nàng hậu ở vị trí mở màn hoặc kết show. “Tuy nhiên, một khi đảm nhận vị trí quan trọng như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn phải tập luyện rất nhiều nếu muốn tỏa sáng trên bất kỳ sàn diễn nào”, người đẹp nhấn mạnh.

Hoa hậu Khánh Vân, Lương Thùy Linh "đọ dáng" trên thảm đỏ khai mạc Aqua VIFW 2021
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.